Một nữ bác sĩ từ Đồng Nai về nhận việc tại Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận hôm 14/6, 9 ngày sau, được xác định dương tính với virus Vũ Hán (nCoV) chưa rõ nguồn lây. Bước đầu xác định tới 308 người tiếp xúc gần (F1) với nữ bác sĩ. Hiện 4 người thân đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus này.

tang vien phi
Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. (Ảnh: Lưu Tâm)

Sở Y tế Bình Thuận cho hay ca chỉ điểm của cụm dịch là nữ bác sĩ mới nhận công tác tại Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Trước đó, cô làm việc tại Phòng khám Đa khoa An Phúc Sài Gòn ở Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai, tiếp xúc với những người đến khám bệnh và đồng nghiệp trong phòng khám.

Chiều 13/6, cô đi xe khách về quê ở xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Hôm sau, cô tiếp tục đón xe từ huyện Tuy Phong vào TP Phan Thiết nhận công tác mới tại Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (đường Lê Duẩn).

Ngoài tiếp xúc với nhiều người tại khoa Sản và trong bệnh viện, do hàng ngày đi xe khách vào TP Phan Thiết làm việc, nữ bác sĩ còn tiếp xúc với nhiều người trên 12 chuyến xe khách tuyến cố định Liên Hương – Phan Thiết và đón xe khách trên quốc lộ 1.

Ngoài ra, cô được em chồng (ở khu chung cư Văn Thánh) và một người bạn đón đến bệnh viện tỉnh, chở ra bến xe Bắc Phan Thiết hoặc ra quốc lộ bắt xe. Cô còn đón xe ôm trước bệnh viện ra bến xe, đặt xe Grab đi mua thuốc tại nhà thuốc Trường Giang (TP Phan Thiết)…, tiếp xúc với người thân tại huyện Tuy Phong khi về nhà.

Cô đi ăn, uống nước tại một số hàng quán dọc đường Lê Duẩn và lưu trú vào buổi tối và buổi trưa tại nơi ở của em chồng.

Bước đầu giới chức tỉnh này xác định được 308 người tiếp xúc gần (F1) với nữ bác sĩ. Bốn F1 đã thành F0 gồm: hai con, dì (ở huyện Tuy Phong) và em chồng (trú TP Phan Thiết).

Ngày 24/6, ông Đặng Thức Anh Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận, đã ký thông báo tạm ngưng tiếp nhận khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và phong tỏa Khoa Sản của bệnh viện từ 0h ngày 24/6. Có khoảng 800 nhân viên y tế, bệnh nhân, thân nhân đang lưu trú tại bệnh viện đã được lấy mẫu, trong đó 182 người tại Khoa Sản và Khoa Gây mê hồi sức.

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh rà soát toàn bộ bệnh nhân đang điều trị tại đơn vị, tìm bệnh nhân đã khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ ngày 14/6 đến 23/6 để cách ly, ngừa dịch lây lan.

Tiếp đến, giới chức tỉnh Bình Thuận thông báo áp dụng giãn cách xã hội toàn TP Phan Thiết theo Chỉ thị 15 trong vòng 14 ngày, kể từ 12h ngày 24/6 và huyện Tuy Phong giãn cách 14 ngày từ 0h ngày 25/6.

Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Dừng các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng và cơ sở tập luyện. Tạm ngừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không được bán tại chỗ, chỉ được bán mang về.

Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận Một cửa thành phố Phan Thiết, huyện Tuy Phong. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo dừng các cuộc họp không thật sự cần thiết để tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường làm việc tại nhà, chỉ đến cơ quan giải quyết những công việc cấp bách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa yêu cầu tập trung rà soát việc phòng ngừa dịch tại các cơ sở y tế, rút kinh nghiệm việc vừa xảy ra ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Sở Y tế Bình Thuận thông báo khẩn đề nghị những người từng đến các địa điểm, chuyến xe sau liên hệ ngay với cơ quan y tế để được hỗ trợ:

– Khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ ngày 14-23/6.

– Nhà thuốc Trường Giang lúc 12h ngày 23/6.

– Quán OVEN-FOOD, số 37 – đường Lê Duẩn – Phú Trinh – Phan Thiết, thời gian từ 17h30 – 19h ngày 14/6.

– Quán cafe Vườn Xanh, đường Lê Duẩn, Phú Trinh, Phan Thiết, thời gian từ 7h30 – 10h ngày 19/6.

– Đội xe môtô chở khách áo màu xanh trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, lúc 17 h ngày 17/6 và 18h 22/6 chở bệnh nhân ra bến xe Bắc đón xe về Tuy Phong.

– Chuyến Xe khách Minh Quân lúc 21h30 ngày 12.6 từ Tuy Phong vào Đồng Nai lúc 4h sáng 13/6.

– Nhà xe Thanh Phong chuyến Liên Hương vào Phan Thiết, thời gian các chuyến lúc 4h các ngày 14, 16, 18, 21, 23/6.

– Nhà xe Anh Phát, chuyến Phan Thiết về Tuy Phong, thời gian các chuyến 17h, 19h ngày 15 và 17/6.

– Nhà xe Sáu Vận, chuyến Phan Thiết về Tuy Phong, thời gian lúc 12h ngày 19/6.

– Đi tuyến xe Vũng Tàu – Thái Bình về Tuy Phong lúc 18h30 ngày 22.6 (đón tại Vòng xoay Bắc Phan Thiết).

– Chợ xóm 3 – Thôn Lạc Trị – Phú Lạc – Tuy Phong tại sạp trái cây của Cô tên In, từ 11h30 – 12h ngày 20/6.

Minh Sơn

Xem thêm:

F2 đã thành F0, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình bị “thủng lưới” ra sao từ chiếc xe khách Bắc-Nam?