Đập dâng thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang cung cấp nước sinh hoạt cho 300 hộ dân tại thị trấn Vũ Quang. Vụ việc khiến người dân vô cùng lo lắng.

đập Ngàn Trươi - Cẩm Trang , ô nhiễm môi trường
Nước tại đập Ngàn Trươi – Cẩm Trang chuyển màu vàng, bốc mùi hôi thối. (Ảnh: giaoducthoidai)

Ngày 28/7, Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh có buổi khảo sát tại  hệ thống đập dâng thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang, sau khi nước tại đây có dấu hiệu chuyển màu đỏ đục, nổi váng, bốc mùi hôi khiến người dân vô cùng lo lắng.

Đập dâng thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang là công trình trọng điểm quốc gia, có diện tích lưu vực 408 km2, dung tích chứa hơn 930 triệu m3, tổng mức đầu tư hơn 9.160 tỷ đồng. Đây là đập dâng lớn thứ ba trong cả nước, đỉnh đập đất cao trên 60 m.

Nước tại đập dâng bắt nguồn từ 2 nguồn chính là từ hồ Ngàn Trươi của dự án Ngàn Trươi – Cẩm Trang và khe Trươi bắt nguồn từ xã Hương Điền (huyện Hương Khê), Sơn Thọ (huyện Hương Sơn) đổ vào hòa chung tại vị trí tổ dân số 1, thị trấn Vũ Quang.

Nguồn nước này ngoài việc cung cấp nước tưới tiêu cho các huyện phía Bắc Hà Tĩnh (Đức Thọ, Can Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, Nghi Xuân) còn cung cấp đầu vào nước sinh hoạt cho hơn 300 hộ dân thị trấn Vũ Quang.

Theo cơ quan chức năng, hiện tượng nước đập dâng chuyển màu đỏ đục bất thường bắt đầu từ ngày 13/5, sau khi có trận mưa lớn trên địa bàn huyện Vũ Quang.

Trung tâm Quan trắc Sở TNMT tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành lấy mẫu nước quan trắc tại 5 điểm là nguồn xả trực tiếp vào Đập dâng gồm: Tại vị trí tràn Đập dâng; Sông Ngàn Trươi; Cống xả hồ Ngàn Trươi và 2 điểm trên và dưới Nhà máy sản xuất gỗ của Công ty Cổ phần Gỗ MDF Thanh Thành Đạt (tại cụm Công nghiệp xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang).

Kết quả quan trắc cho thấy 2 mẫu nước tại vị trí tràn đập dâng và dưới Nhà máy gỗ MDF có thông số COD vượt ngưỡng cho phép 1,07 lần. Ngoài ra, 3 mẫu nước tại vị trí tràn đập dâng, trước nhà máy nước Vũ Quang và cống xả hồ Ngàn Trươi cũng đều có thông số amoni (NH4) và sắt vượt ngưỡng.

Tại buổi họp cùng ngày (28/7), ông Phan Lãm Sơn – Phó Giám đốc Sở TNMT Hà Tĩnh cho biết từ ngày 18/5 đến nay Sở đã lấy mẫu quan trắc nhiều lần. Kết quả cho thấy có một vài chỉ số vượt ngưỡng quy định nhưng cũng có khi không vượt. Tuy nhiên nhận diện chung, đập dâng có dấu hiệu vượt ngưỡng một số thông số, trong đó, đáng chú ý thông số sắt hơi cao. Đây cũng chính là nguyên nhân gây nên hiện tượng đỏ nước.

Theo ông Nguyễn Hải Thanh – Cục trưởng Quản lý xây dựng công trình, Cục sẽ lấy một phần mẫu nước để quan trắc độc lập tìm nguyên nhân. Bước đầu ghi nhận nước bốc mùi yếm khí ammoniac. Mùi này phát sinh sau nhiều năm vận hành hồ đập. Khi lòng hồ được làm sạch, mùi sẽ loãng và mất dần.

Ông Thanh đề nghị, trên cơ sở phân tích của các đơn vị tư vấn, tỉnh cần thành lập một đoàn công tác, đảm bảo đủ chức năng, năng lực, sớm đánh giá kết quả để làm rõ vấn đề giúp dư luận và người dân yên tâm.

Còn theo Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, việc xác định nguyên nhân nước đổi màu phải làm trong 10 ngày, nếu sau thời gian trên không trả lời được thì tỉnh sẽ mời cơ quan chuyên môn cao hơn làm rõ.

Phạm Toàn

Xem thêm: