Liên quan đến ổ dịch COVID-19 Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, đến sáng 3/10, 5 tỉnh thành gồm Hà Nội, Nam Định, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Hải Dương đã ghi nhận tổng cộng 31 ca. Hiện giới chức Y tế vẫn chưa xác định được nguồn lây.

benh vien huu nghi viet duc 4
Chốt kiểm soát COVID-19 vào khu vực Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. (Ảnh: CTV/Trí Thức VN)

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) sáng 3/10 ghi nhận thêm 2 ca nhiễm COVID-19 liên quan Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, là nhân viên y tế và người nhà chăm sóc bệnh nhân.

Trường hợp thứ nhất là nữ nhân viên y tế sinh năm 1975, địa chỉ tại Minh Khai, Bắc Từ Liêm, làm việc tại Trung tâm phẫu thuật đại trực tràng tầng sinh môn Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Ngày 2/10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Trường hợp thứ hai là nam giới, SN 1993, đang trọ tại thôn Tự Khoát, Ngũ Hiệp, Thanh Trì. Bệnh nhân chăm sóc vợ ở tầng 7 nhà D, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức từ ngày 19-28/9. Ngày 2/10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (Bệnh viện Thanh Nhàn thực hiện).

Bên cạnh đó, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cũng phát hiện một ca nhiễm liên quan bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức (chuyển viện trước đó). Khoảng 600 người gồm nhân viên y tế, nhân viên vệ sinh, bảo vệ, bệnh nhân và người nhà, đã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả đều âm tính.

Ngoài ra, tỉnh Nam Định đến nay ghi nhận 3 ca nhiễm, Hà Tĩnh, Hưng Yên và Hải Dương mỗi nơi một ca, đều liên quan bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Như vậy, tính từ ngày 30/9 đến ngày 3/10, liên quan Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, 5 tỉnh thành ghi nhận 31 ca.

Riêng Hà Nội có 25 ca gồm:

  • 2 người thuộc khoa Ung bướu ở tầng 8 nhà D và nhà ăn bệnh viện;
  • 5 người ở khoa Phẫu thuật tiêu hóa, ở tầng 7 nhà D;
  • 16 người ở Trung tâm phẫu thuật đại trực tràng tầng sinh môn, ở tầng 7 nhà D;
  • 1 người bán cơm trước cổng bệnh viện;
  • 1 người chuyển viện từ Việt Đức sang Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Hiện giới chức Y tế vẫn chưa rõ nguồn lây liên quan đến bệnh viện.

Ông Trương Quang Việt, Phó giám đốc phụ trách CDC Hà Nội, nhận định ổ dịch Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức có thể “đã qua nhiều chu kỳ lây nhiễm, số ca mắc sẽ tiếp tục tăng”.

“Hiện chưa thể đánh giá, dự báo rõ ràng được tình hình dịch ở Bệnh viện. Chúng tôi đánh giá tình hình dịch ở đây sẽ rất phức tạp, khó khăn hơn, không giống như ban đầu”.

Từ đêm qua, CDC bắt đầu đưa khoảng 1.000 người nhà bệnh nhân, là F1 của các ca nhiễm tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đi cách ly tập trung tại trường Cao đẳng Thể dục thể thao tại Chương Mỹ.

Minh Long

Xem thêm:

CDC Hà Nội: ‘Ổ dịch BV Việt Đức có thể đã qua nhiều chu kỳ lây nhiễm, số ca còn tăng’