Trước đó, 4 bệnh nhân dương tính với virus Vũ Hán tại ổ dịch thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) là bệnh nhân 243, 250, 253 và 254.

thôn Hạ Lôi, virus corona Việt Nam, Hà Nội
Cơ quan chức năng phong tỏa thôn Hạ Lôi. (Ảnh: J.N)

UBND huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết đến sáng 10/4, huyện đã ghi nhận thêm 1 ca dương tính với virus Vũ Hán tại “ổ dịch” thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh.

Như vậy, số người mắc viêm phổi Vũ Hán tại ổ dịch này là 5 người.

Đến nay, huyện đã xác minh 339 trường hợp F1, trong đó có 119 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 243; có 220 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 250 (294 người ở xã Mê Linh và 45 người ở xã khác).

Lực lượng chức năng tổ chức cách ly tập trung 320 trường hợp F1 (19 người cách ly tại nhà); lấy mẫu xét nghiệm 314 người, có 91 mẫu âm tính và 1 mẫu dương tính, số còn lại chưa có kết quả.

Ngoài ra, huyện xác định có 478 trường hợp F2 đang được cách ly tại nhà. Đến hết ngày 9/4, ngành y tế đã lấy 1.675 mẫu tại xóm Bàng (thôn Hạ Lôi) xét nghiệm.

Trước đó, Bộ Y tế đã công bố bệnh nhân 243 (xóm Bàng, thôn Hạ Lôi) – là bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus Vũ Hán tại thôn này. Bệnh nhân có lịch trình đi lại dày đặc, tiếp xúc nhiều người.

Người thứ hai nhiễm virus Vũ Hán tại thôn Hạ Lôi được ghi nhận là bệnh nhân 250 – hàng xóm của bệnh nhân 243.

Hôm qua (9/4), Bộ Y tế công bố tiếp hai bệnh nhân khác ở ổ dịch Hạ Lôi là BN253 và BN254.

  • BN253 là nữ, 41 tuổi, là chị dâu, ở gần nhà và có tiếp xúc gần với bệnh nhân 243.
  • BN254: nam, 51 tuổi, là hàng xóm có tiếp xúc gần bệnh nhân 243 và bệnh nhân 250.

Nguyễn Tuân