Sau khi sử dụng ma túy và cùng 3 người khác uống hết 4 thùng bia, tài xế Lương Duy Tân điều khiển ô tô về, tông vào xe đang dừng đèn đỏ rồi tiếp tục tăng tốc lao vào tiệm bánh mì Đồng Thạnh khiến 7 người bị thương, trong đó có trẻ em.

tai xe tong xe vao tiem banh mi
Tài xế Lương Duy Tân tại thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam, ngày 26/4/2022. (Ảnh: danang.gov.vn)

Ngày 29/6, TAND quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lương Duy Tân (SN 1980, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo cáo trạng, trưa 3/4, ông Tân cùng 3 người bạn nhậu trên đường, uống hết 4 thùng bia. Sau đó, ông Tân điều khiển ô tô hiệu Mitsubishi BS 43A – 505.82 đi đường Điện Biên Phủ, hướng từ Lê Duẩn đến Lê Độ, để về nhà.

Khoảng 17h30 ngày 3/4, sau khi nhậu xong trên đường Duy Tân, ông Tân điều khiển xe ôtô BKS 43A-505.82 đi trên đường Điện Biên Phủ hướng từ đường Lê Duẩn về đường Lê Độ.

Khi đến giao lộ Điện Biên Phủ – Nguyễn Tri Phương, ông Tân không quan sát, không làm chủ được tốc độ, tông vào đuôi xe ôtô BKS 43B-027.91 do tài xế Mai Thanh Vũ (SN 1981, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) điều khiển đang dừng đèn đỏ.

Sau đó, ông Tân lùi xe, tăng tốc chạy về hướng đường Lê Độ rồi lao lên vỉa hè phía bên phải đường Điện Biên Phủ, tông thẳng vào Cơ sở sản xuất bánh mì Đồng Thạnh (số 60A Điện Biên Phủ).

Hậu quả khiến 7 người bị thương nặng, có nạn nhân bị chấn thương sọ não, gãy chân, thương tích 38%.

Khoảnh khắc tiệm bánh mì bị xe tông sập khiến 7 nạn nhân bị thương, trong đó có trẻ nhỏ. (Nguồn: Trích xuất camera an ninh của tiệm/Facebook)

Về thiệt hại tài sản, ô tô do Tân điều khiển tông vào tiệm bánh mì khiến 1 ô tô và 2 xe máy hư hỏng, thiệt hại gần 32 triệu đồng. Ngoài ra, tiệm bánh mì bị đâm sập hoàn toàn tầng 1, thiệt hại hơn 28 triệu đồng. Tổng cộng thiệt hại hơn 59,7 triệu đồng.

Kết quả đo nồng độ cồn của tài xế Tân là 0,674 mg/l, kết quả thử ma túy dương tính do trước đó đã sử dụng nửa viên thuốc lắc tại karaoke sinh nhật bạn ở TP Hội An (Quảng Nam).

Sau tai nạn, gia đình của tài xế Tân đã bồi thường tổng cộng hơn 468 triệu đồng cho các nạn nhân, trong đó 7 người bị thương được bồi thường từ 6 đến 165 triệu đồng/người.

Trước khi gây ra vụ việc trên, ông Tân từng bị TAND tối cao tại Đà Nẵng tuyên phạt tổng cộng 2 năm 3 tháng tù về các tội cướp tài sản, cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản khi chưa đủ 18 tuổi, năm 37 tuổi tiếp tục bị Công an phường Thanh Khê Đông xử phạt về hành vi sử dụng trái phép ma túy.

Nguyễn Sơn