Tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội sáng 25/9, ông Chu Ngọc Anh, phó bí thư Thành ủy Hà Nội – ứng viên duy  nhất được HĐND TP bầu giữ Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

chu ngoc anh 1
Ông Chu Ngọc Anh trên tư cách Bộ trưởng Bộ Khoa học – công nghệ trong một buổi họp Quốc hội, tháng 11/2016. (Ảnh: quochoi.vn)

Tại kỳ họp, không có đại biểu nào đề cử và tự ứng cử chức danh chủ tịch UBND TP Hà Nội. HĐND TP Hà Nội thống nhất bầu ông Chu Ngọc Anh vào chức danh UBND TP Hà Nội với hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả 100% đại biểu bỏ phiếu tán thành.

Hiện tại, ông Ngọc Anh đương chức Bộ trưởng Bộ Khoa học – công nghệ. Dự kiến trong tháng 11/2020, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ đối với ông này.

Trước đó, khi khai mạc buổi họp, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, phó chủ tịch HĐND TP đọc tờ trình bãi nhiệm chức chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 với ông Nguyễn Đức Chung. Kết quả 100% đại biểu tán thành bãi nhiệm ông Chung.

Ông Ngọc Anh do Bộ Chính trị giới thiệu vào vị trí ứng viên cho chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội sau khi Chủ tịch tiền nhiệm – ông Nguyễn Đức Chung bị Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam (4 tháng) vào ngày 28/8.

Nguyễn Quân

Xem thêm: