Ngoài ông Thăng, ông Nguyễn Hồng Diên – Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh.

đặng trọng thăng
Ông Đặng Trọng Thăng. (Ảnh: thaibinh.gov.vn)

Ngày 30/7, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI đã tổ chức kỳ họp bất thường bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu:

  • Ông Nguyễn Hồng Diên – Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh;
  • Ông Đặng Trọng Thăng – Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Hồng Diên – SN 1965, quê quán xã Hồng Minh (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) là Cử nhân Lịch sử, Cử nhân Kinh tế và Tiến sĩ Quản lý hành chính công.

Ông Diên từng giữ chức Chánh văn phòng Tỉnh ủy; Bí thư Huyện ủy Vũ Thư; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Ông Đặng Trọng Thăng sinh ngày 10/8/1960, quê quán xã Đông Xuân (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) trình độ chuyên môn kỹ sư cơ khí.

Ông Thăng từng giữ chức Bí thư, Chủ tịch HĐND TP. Thái Bình; Phó trưởng ban, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Minh Long

Xem thêm: