Viện KSND tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can xảy ra tại PVN và PVC. Trong đó, ông Đinh La Thăng – nguyên chủ tịch HĐQT PVN đối diện với khung hình phạt 20 năm tù.

dinh la thang nld vn
Đề nghị truy tố ông Đinh La Thăng. (Ảnh: nld.com.vn)

Ngày 26/12, Viện KSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọngTham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí VN (PVC).

Cáo trạng xác định, ông Đinh La Thăng là người có vai trò chính trong vụ sai phạm xảy ra tại dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Ông Thăng bị cáo buộc đề ra chủ trương và chỉ định PVC thực hiện gói thầu EPC, cũng như chỉ đạo cấp dưới ký hợp đồng EPC số 33 với PVC trái quy định.

Qua đó, PVN cho PVC tạm ứng hơn 6,6 triệu USD và hơn 1.312 tỷ đồng. Trong số tiền này, PVC sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng sai quy định, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 119 tỷ đồng.

Theo đó, ông Thăng bị truy tố theo Khoản 3, Điều 165, Bộ luật Hình sự tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” – với mức án cao nhất lên tới 20 năm tù giam.

Ông Trịnh Xuân Thanh trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đã chỉ đạo Vũ Đức Thuận ký hợp đồng số 33 trái quy định để PVC được nhận tạm ứng tiền, sau đó sử dụng trái mục đích.

Ông Thanh còn đề ra chủ trương cùng ông Vũ Đức Thuận chỉ đạo Nguyễn Anh Minh – nguyên Phó tổng giám đốc PVC; Lương Văn Hòa – nguyên Giám đốc Ban điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch thuộc PVC, lập khống hồ sơ rút hơn 13 tỷ đồng từ Ban điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch để chia nhau sử dụng cá nhân, trong đó Trịnh Xuân Thanh được chia 4 tỷ đồng,… Ông Trịnh Xuân Thanh còn tham ô 14 tỷ đồng xảy ra tại công ty cổ phần bất động sản Điện lực dầu khí Việt Nam (PVP Land).

Do đó, ông Trịnh Xuân Thanh bị truy tố theo Điều 165, Bộ luật Hình sự về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và Điều 278, Bộ luật Hình sự về tội “Tham ô tài sản”. Với tội Tham ô tài sản, khung hình phạt truy tố lên tới án tử hình, tội còn lại có khung hình phạt cao nhất là 20 năm.

Danh sách các bị can thuộc PVN và PVC bị truy tố, gồm:

Tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng

  1. Ông Đinh La Thăng, nguyên chủ tịch HĐQT PVN.
  2. Ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch HĐQT PVC.
  3. Ông Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng giám đốc PVC.
  4. Ông Nguyễn Mạnh Tiến, nguyên phó Tổng giám đốc PVC.
  5. Ông Phạm Tiến Đạt, nguyên kế toán trưởng PVC.
  6. Ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên phó Tổng giám đốc PVN.
  7. Ông Lê Đình Mậu, nguyên phó Trưởng ban kế toán, kiểm toán PVN.
  8. Ông Nguyễn Ngọc Quý, nguyên Phó chủ tịch HĐQT PVC.
  9. Ông Vũ Hồng Chương, nguyên trưởng ban QLDA Điện lực dầu khí Thái Bình 2 thuộc PVN.
  10. Ông Ninh Văn Quỳnh, nguyên kế toán trưởng kiêm trưởng ban tài chính kế toán và kiểm toán PVN.
  11. Ông Trần Văn Nguyên, kế toán trưởng Ban QLDA Điện lực dầu khí Thái Bình 2 (PVN).
  12. Ông Nguyễn Quốc Khánh, nguyên phó Tổng giám đốc PVN.
  13. Ông Phùng Đình Thực, nguyên Tổng giám đốc PVN.
  14. Ông Trương Quốc Dũng, nguyên phó Tổng giám đốc PVN.

Tội Tham ô tài sản

  1. Ông Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch HĐQT PVC.
  2. Ông Vũ Đức Thuận, nguyên tổng giám đốc PVC
  3. Ông Lương Văn Hòa, nguyên giám đốc Ban điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch thuộc PVC.
  4. Ông Nguyễn Lý Hải, nguyên trưởng phòng kỹ thuật, Ban điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch.
  5. Ông Lê Xuân Khánh, nguyên trưởng Phòng Kinh tế – kế hoạch Ban điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch.
  6. Ông Nguyễn Thành Quỳnh, nguyên giám đốc kỹ thuật công nghệ, Tổng công ty cổ phần Miền Trung – Công ty cổ phần Đà Nẵng.
  7. Ông Bùi Mạnh Hiển, nguyên chánh văn phòng PVC.
  8. Ông Nguyễn Anh Minh, nguyên phó tổng giám đốc PVC.
  9. Ông Nguyễn Đức Hưng, nguyên trưởng phòng Tài chính, kế toán Ban điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch.
  10. Bà Lê Thị Anh Hoa, nguyên giám đốc Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa.

Trần Tâm

Xem thêm: