Cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung từng có đơn xin tại ngoại chữa bệnh ung thư nhưng không được chấp thuận.

Nguyen Duc Chung e1534330388654
Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung. (Ảnh: hanoi.gov.vn)

Truyền thông nhà nước vừa đồng loạt dẫn lời từ ông Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an Việt Nam, khẳng định, chưa thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Lý do, ông Xô nói, tội “chiếm đoạt bí mật nhà nước” đang điều tra với ông Nguyễn Đức Chung thuộc nhóm tội phạm rất nghiêm trọng.

Cơ quan y tế đang chăm sóc sức khỏe cho ông Nguyễn Đức Chung tại trại tạm giam.

Ông Xô cho biết thêm “hiện sức khỏe của ông Chung bình thường trong điều kiện mới”. Việc điều tra hiện vẫn đang được tiếp tục, liên quan tới 3 vụ án và nếu có liên quan sẽ tiếp tục điều tra thêm.

Trước đó, gia đình ông Chung đã có đơn đề nghị cho ông này được tại ngoại để chữa bệnh ung thư.

Ông Chung mới bị bãi nhiệm chức vụ, người thay ông Chung ngồi ghế chủ tịch Hà Nội là ông Chu Ngọc Anh, phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020, bộ trưởng Bộ Khoa học – công nghệ.

Phạm Toàn