Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tối cao của Việt Nam sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Chánh án các nước ASEAN nhiệm kỳ 2020 – 2021. 

nguyen hoa binh
Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND tối cao Việt Nam tại hội nghị, ngày 5/11. (Ảnh: toaan.gov.vn)

Được thành lập vào năm 2013, Hội nghị Hội đồng Chánh án các nước ASEAN (CACJ) được tổ chức thường niên do Tòa án tối cao các nước ASEAN lần lượt đăng cai; các Chánh án, phó Chánh án, Thẩm phán, cán bộ cấp cao của Tòa án tối cao các nước trong khối tham dự.

Mục tiêu của hội nghị, theo công bố, là để thúc đẩy hợp tác và hiểu biết giữa tòa án các nước ASEAN; tạo diễn đàn cho chánh án các nước thảo luận, trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm; thúc đẩy hợp tác tư pháp giữa các tòa án…

Tại hội nghị CACJ lần thứ 8 do TAND tối cao Việt Nam đăng cai, ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND tối cao Việt Nam chủ trì, bản Tuyên bố Hà Nội đã được ký kết.

Trong đó, các thành viên đưa ra thỏa thuận để nhóm công tác về tống đạt giấy tờ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa các nước ASEAN nghiên cứu khuôn khổ pháp lý hiện hành tại mỗi nước, điều chỉnh thủ tục lấy chứng cứ cho vụ kiện nước ngoài và dựa trên nghiên cứu đó xây dựng quy tắc mẫu, đệ trình báo cáo tại phiên họp tiếp theo.

Ngoài ra là các thỏa thuận khác như: Xây dựng Cổng thông tin điện tử tòa án các nước ASEAN (AJP); quản lý án và ứng dụng công nghệ tại tòa án; về tranh chấp xuyên quốc gia liên quan đến trẻ em; đào tạo tư pháp; chuẩn bị tổ chức Hội nghị ASEAN+ của CACJ.

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Hoà Bình, Chánh án TAND tối cao Việt Nam được các bên thống nhất bầu làm Chủ tịch CACJ nhiệm kỳ 2020 – 2021.

Đây là lần thứ hai tòa án phía Việt Nam tổ chức hội nghị. Vào lần đăng cai thứ nhất – CACJ lần thứ 4 diễn ra vào năm 2016, ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND tối cao Việt Nam chủ trì. Tại lần hội nghị này, ông Trương Hòa Bình cũng được bầu giữ chức Chủ tịch CACJ.

Ông Trương Hòa Bình đảm nhận vị trí Chánh án TAND tối cao Việt Nam từ năm 2007-2016, sau đó giữ chức Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ từ năm 2016 tới nay.

Ông Nguyễn Hòa Bình kế nhiệm vị trí Chánh án TAND tối cao Việt Nam từ năm 2016 tới nay.

Đối với hoạt động tư pháp trong nước, cả hai ông Trương Hòa Bình và ông Nguyễn Hòa Bình được công chúng nhắc đến nhiều qua vụ án Hồ Duy Hải với bản án tử hình gây nhiều tranh cãi.

Tháng 3/2015, trả lời chất vấn trước Quốc hội, liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải, Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình nói không có cơ sở kháng nghị, cho hay: “Quá trình điều tra tuy có sai sót nhưng không làm thay đổi vụ án, vì vậy Tòa vẫn giữ nguyên bản án tử hình”.

Tháng 5/2020, vụ án Hồ Duy Hải được đưa ra xét xử giám đốc thẩm. Kết thúc phiên tòa, 17/17 thẩm phán tham dự bác kháng nghị của VKSND tối cao, thống nhất y án tử hình. Chủ tọa là Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình sau đó có phát ngôn gây tranh cãi: “Người ta sơ suất nên vứt con dao ấy đi!” trong phần giải trình về vụ án tại nghị trường Quốc hội vào tháng 6/2020.

Nguyễn Quân

Xem thêm: