Mới đây, Bộ Chính trị cũng chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ TT&TT thay ông Trương Minh Tuấn.

nguyen manh hung
Ông Nguyễn Mạnh Hùng. (Ảnh: viettel)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội Viettel giữ quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT.

Trước đó, ngày 14/6, Thủ tướng đã ký Quyết định số 718 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội (Viettel).

Bộ Chính trị cũng chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ TT&TT thay ông Trương Minh Tuấn.

Trước đó, liên quan đến dự án MobiFone mua 95% cổ phần của AVG, Bộ Chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật ông Trương Minh Tuấn bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 23/7, Chủ tịch nước ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Tuấn.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1962 tại tỉnh Phú Thọ, nguyên quán tại huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh ) – là kỹ sư chuyên ngành Điện tử viễn thông ở Liên Xô (cũ), thạc sĩ viễn thông ở Australia.

Ông Hùng từng giữ các vị trí Phó giám đốc công ty Viễn thông Viettel, Phó tổng giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.

Phạm Toàn

Xem thêm: