Truyền thông nhà nước vừa loan tin cho biết Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã công bố danh sách các đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 13.

ban chap hanh trung uong dang
(Ảnh: dangcongsan.vn)

Theo đó, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 là 200 Ủy viên, trong đó có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết.

Theo danh sách được công bố, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cùng trúng cử Ban Chấp hành Trung ương khoá 13.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phùng Xuân Nhạ không có tên trong danh sách.

Ông Nguyễn Phú Trọng, 77 tuổi, người giữ ghế Tổng bí thư 2 nhiệm kỳ gần nhất (từ năm 2011 đến 2020).

Trước đó, sáng hôm 27/1, báo chí nhà nước đồng loạt dẫn lại lời từ ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng: “Theo quy định của Điều lệ Đảng, các đồng chí Ủy viên Trung ương tái cử không quá 60 tuổi, các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tái cử không quá 65 tuổi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã hơn 65 tuổi nên là một trong số các nhân sự đặc biệt được giới thiệu”.

Thế nhưng sau khoảng 20-30 phút, các thông tin này đã đồng loạt bị gỡ bỏ.

bao dong loat dua ong trong tai dac cu
Trước khi bị gỡ bỏ, báo chí trong nước đồng loạt đưa thông tin ông Trọng là trường hợp đặc biệt được giới thiệu tái cử.

Hồi tháng 11/2020, phương án nhân sự Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc Hội và Thủ tướng, Thường trực ban bí thư được giới chức Việt Nam liệt vào danh mục Tuyệt Mật.

Minh Long