Với hàng loạt sai phạm nghiêm trọng liên quan đến vụ Việt Á, ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh, Phạm Công Tạc bị khởi tố, bắt giam.

ong nguyen thanh long chu ngoc anh trithucvn
Ông Nguyễn Thanh Long (ảnh trái: baochinhphu.vn) và ông Chu Ngọc Anh (ảnh phải: quochoi.vn).

Tối 7/6, Bộ Công an Việt Nam cho biết quá trình điều tra mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và các đơn vị, địa phương liên quan, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Y tế; Chu Ngọc Anh, cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội và ông Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ.

Ông Chu Ngọc Anh và ông Phạm Công Tạc bị điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Khoản 3, Điều 219, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Ông Lê Hồng Sơn điều hành hoạt động UBND TP. Hà Nội thay ông Chu Ngọc Anh

Ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND TP. Hà Nội, tạm thời điều hành hoạt động của UBND TP kể từ ngày 7/6 thay ông Chu Ngọc Anh.

pho chu tich ha noi le hong son
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn (trái) trao quyết định công tác cán bộ tại Sở Nội vụ Hà Nội, ngày 6/6/2022. (Ảnh: hanoitv.vn)

Ông Lê Hồng Sơn (SN 1964, quê quán xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) có trình độ chuyên môn: cử nhân luật; cao cấp lý luận chính trị. Ông là ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, phó chủ tịch thường trực UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021. Trước đó, ông là thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Ông Nguyễn Thanh Long bị điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Khoản 3, Điều 356, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

pham cong tac
Ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. (Ảnh: khoahocphattrien.vn)

Theo cơ quan điều tra, ông Chu Ngọc Anh vi phạm quy định của pháp luật trong việc giao, quản lý, sử dụng Đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm COVID-19, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Ông Nguyễn Thanh Long có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương kit xét nghiệm COVID-19, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên tạm điều hành Bộ Y tế

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên được Bộ Chính trị phân công tạm thời điều hành công tác tại Bộ Y tế thay ông Nguyễn Thanh Long từ 7/6.

do xuan tuyen
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên. (Ảnh: covid19.gov.vn)

Ông Đỗ Xuân Tuyên (SN 1966, quê quán Hưng Yên) từng tốt nghiệp Học viện Quân Y, là Phó giám đốc Trung tâm Y tế TP. Hưng Yên, Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Hưng Yên; Phó chủ tịch UBND TP. Hưng Yên; Chủ tịch UBND TP. Hưng Yên; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên.

Tới ngày 9/12/2019, ông Tuyên được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế.

Ông Phạm Công Tạc vi phạm quy định của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng Đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia nghiên cứu, chế tạo Kit xét nghiệm COVID-19, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Liên quan đến vụ Việt Á, theo Bộ Công an, bị can Phan Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty Việt Á, đã “bắt tay” với các đối tác nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 lên khoảng 45% (hành vi này khiến giá sản phẩm của Việt Á cao hơn nhiều so với thực tế, định giá ở mức 470.000 đồng/kit); số tiền “hoa hồng” mà công ty này chi cho các “đối tác” lên tới gần 800 tỷ đồng.

Chỉ trong hơn 5 tháng (từ giữa tháng 12/2021 đến hết tháng 5/2022), cơ quan điều tra Bộ Công an, cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng và công an các địa phương đã khởi tố, bắt giam, kỷ luật gần 60 người liên quan đến vụ án; trong đó có nhiều lãnh đạo, cán bộ thuộc CDC các tỉnh thành.

Phạm Toàn