Do những sai phạm rất nghiêm trọng nên ông Tất Thành Cang, cựu phó Bí thư Thành ủy TP.HCM bị khai trừ khỏi Đảng.

Tat thanh cang
Ông Tất Thành Cang. (Ảnh: VGP/Phan Hoàng)

Ông Tất Thành Cang, cựu phó Bí thư Thành ủy TP.HCM và ông Lê Văn Phước, cựu tỉnh ủy viên, cựu Bí thư Ban cán sự đảng, cựu Chánh án TAND tỉnh Phú Yên vừa bị khai trừ khỏi Đảng, truyền thông nhà nước loan tin hôm 7/4.

Lý do, ông Tất Thành Cang đã vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, gây thiệt hại, thất thoát rất lớn ngân sách nhà nước.

Trước đó, công an TP.HCM đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang và 18 bị can khác về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”, “Tham ô tài sản”, xảy ra tại IPC, SADECO và các đơn vị liên quan.

Cụ thể, ngày 16/5/2017, ông Cang có bút phê ký “Đồng ý” vào Tờ trình 1148-TTr ngày 28/4/2017 của Văn phòng Thành ủy TP.HCM, với giá phát hành cổ phần được xác định là 40.000 đồng/cổ phần cho 1 cổ đông chiến lược là sai theo quy định tại Điều 125 và điểm d khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp.

Ông Tất Thành Cang biết rõ việc phát hành cổ phần phải thực hiện đấu giá, thẩm định giá, nhưng không chỉ đạo Văn phòng Thành ủy, người đại diện vốn có ý kiến về việc đấu giá, thẩm định giá theo quy định.

Theo kết luận, ông Tất Thành Cang gây thiệt hại 157 tỷ đồng.

Còn ông Lê Văn Phước, Ban Bí thư cho rằng ông này đã vi phạm quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính, gây hậu quả rất nghiêm trọng và tham ô, chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước, đã bị TAND cấp cao tại Đà Nẵng quyết định xử phạt 12 năm 6 tháng tù về tội “Tham ô tài sản”.

“Vi phạm của hai ông là rất nghiêm trọng, tạo dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng”, Ban Bí thư kết luận.

Minh Long

Phạm tội ‘tham ô’, Cựu Chánh án TAND Phú Yên được giảm 3 năm tù