Ông Tô Ân Xô cho biết vụ án liên quan đến Cục Đăng kiểm Việt Nam và các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đến nay đã khởi tố 248 bị can.

ong to an
Ông Tô Ân Xô cho biết vụ án liên quan đến Cục Đăng kiểm Việt Nam và các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đến nay đã khởi tố 248 bị can. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Chiều 2/2, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ.

Vụ Trung tâm Đăng kiểm

Ông Tô Ân Xô, Người phát ngôn của Bộ Công an, cho biết đến nay, công an các địa phương đã khám xét tại Cục Đăng Kiểm và 32 Trung tâm Đăng kiểm trên cả nước, khởi tố 248 bị can về các tội danh như: Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Giả mạo trong công tác…

Ông Tô Ân Xô thôi giữ chức vụ Chánh văn phòng Bộ Công an từ ngày 1/2 và tiếp tục đảm nhiệm chức danh trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và nhiệm vụ người phát ngôn của Bộ.

Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, giữ chức vụ Chánh văn phòng Bộ Công an, thay ông Xô.

Ông Xô khẳng định đây là vụ án vi phạm có tổ chức, hành vi tiêu cực có tính hệ thống, xuyên suốt từ lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, lãnh đạo một số phòng ban của Cục đến giám đốc các Trung tâm Đăng kiểm, gây thiệt hại rất lớn cho xã hội.

“Một vài lãnh đạo Cục Đăng kiểm, Phòng kiểm định xe cơ giới nhận tiền hối lộ định kỳ theo tháng, theo quý để bỏ qua các lỗi trong hồ sơ cấp phép đăng kiểm, bỏ qua các lỗi, ký duyệt cấp mã đăng kiểm…; còn có các vi phạm về việc thuê viết phần mềm có thể chỉnh sửa các kết quả kiểm định”, ông Xô nói.

Theo ông Xô, phương tiện cơ giới khi đến Trung tâm Đăng kiểm thì “mọi bộ phận trên xe đều kêu, trừ còi”. Tuy nhiên, sau khi được “làm phép” tại các Trung tâm Đăng kiểm thì đã vượt qua các quy trình đăng kiểm. “Đây là một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông khi các phương tiện cơ giới không đủ điều kiện lưu hành”.

Vụ Chuyến bay giải cứu

Ông Xô cho hay cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố 41 bị can, tăng 2 bị can so với tháng trước. Các đơn vị chức năng đã kê biên, ngăn chặn số tiền khoảng 8.000 tỷ đồng.

Vụ Công ty Việt Á

Cơ quan công an đã khởi tố 104 bị can, tăng 2 bị can so với tháng trước. Trong vụ án này, số tiền phong tỏa, kê biên khoảng 1.700 tỷ đồng, tăng 30 tỷ đồng so với tháng trước.

Theo ông Xô, Cơ quan điều tra Bộ Công an dự kiến sẽ kết thúc điều tra 2 vụ án này trong quý I/2023. Tuy nhiên, mục tiêu đề ra như vậy nhưng cũng không loại trừ sẽ có thêm những tình tiết mới.

Minh Long