Cựu Phó chủ tịch TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến được tòa giảm một năm tù, còn 5 năm tù do có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

tran vinh tuyen
Tại vụ án Sagri, bị cáo Trần Vĩnh Tuyến, cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, gây thiệt hại hơn 348 tỷ đồng. (Ảnh: vtc.vn)

Sáng 15/6, sau gần một tuần nghị án, TAND cấp cao tại TP.HCM đưa ra phán quyết đối với ông Trần Vĩnh Tuyến (cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM), Trần Trọng Tuấn (cựu Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM), Lê Tấn Hùng (cựu Tổng giám đốc Sagri) và đồng phạm liên quan sai phạm xảy ra tại Sagri.

Theo HĐXX, ông Tuyến là người quyết định có hay không cho phép Sagri chuyển nhượng dự án phường Phước Long B (quận 9) cho Tổng Công ty Phong Phú. Ở vai trò này, bị cáo biết việc chuyển nhượng là không có cơ sở do chưa thực hiện đúng quy định nhưng vẫn phê duyệt, gây thiệt hại 348 tỷ đồng. Với hành vi này, toà sơ thẩm xử phạt bị cáo 6 năm tù là phù hợp.

Tuy nhiên, bị cáo ăn năn hối cải, quá trình công tác được nhiều giấy khen, bằng khen, có đóng góp cho công tác phòng dịch bệnh… nên có cơ sở chấp nhận một phần kháng cáo.

Do đó, TAND cấp cao chấp nhận đề nghị của VKS, tuyên giảm án cho ông Trần Vĩnh Tuyến, từ 6 năm xuống 5 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí.

Tòa chấp nhận một phần kháng cáo, giảm từ 11 năm tù xuống 10 năm cho ông Lê Tấn Hùng về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí; giữ nguyên mức án 14 năm về tội Tham ô tài sản. Như vậy, ông Hùng phải chấp hành tổng cộng 24 năm tù.

Đối với kháng cáo kêu oan của ông Trần Trọng Tuấn, cựu giám đốc Sở Xây dựng, HĐXX không chấp nhận.

Với những người còn lại, tòa chỉ chấp nhận giảm 2 năm tù cho một người.

Trước đó, bản án sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lê Tấn Hùng 25 năm tù cho 2 tội danh “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Bị cáo Trần Vĩnh Tuyến và Trần Trọng Tuấn mỗi bị cáo bị tuyên phạt 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Các bị cáo còn lại phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức, bị phạt từ 3 năm tù cho hưởng treo, đến 20 năm tù.

Bản án sơ thẩm xác định dự án tại phường Phước Long B, quận 9 được UBND TP.HCM giao cho Sagri (100% vốn Nhà nước) quản lý.

Ông Tuyến cùng các cán bộ đã thiếu sót trong việc thẩm định hồ sơ, tham mưu, ký duyệt cho Sagri chuyển nhượng dự án khi chưa thực hiện các bước theo quy định. Việc này đã tạo điều kiện cho ông Lê Tấn Hùng và cấp dưới hoàn thiện hồ sơ chuyển nhượng dự án.

Ngoài ra, khi còn là Tổng giám đốc Sagri, ông Hùng đã chỉ đạo cấp dưới rút 13,3 tỷ đồng của công ty “cho nhân viên đi học tập ở nước ngoài” nhưng thực tế không có chuyến đi nào được thực hiện.

Phạm Toàn