Liên quan đến vụ án sới bạc tiền tỷ tại quận 6, chủ sới bạc khai đã chi tiền cho nhiều cán bộ công an để được “bảo kê”. Bảy ngày sau khi sới bạc này bị bắt quả tang, 10 cán bộ công an thuộc Phòng Cảnh sát hình sự  Công an TP.HCM (PC02) và Công an quận 6 đã bị đình chỉ công tác để điều tra trách nhiệm liên quan.

ong trum soi bac khung quan 6 khai dut lot cho cong an de duoc bao ke
Hơn 228 người bị bắt quả tang trong trường gà của ông Nguyễn Minh Thành (còn gọi là Cò), ngày 25/9/2020. (Ảnh: Công an cung cấp/dẫn qua vtc.vn)

Dự kiến, ngày 29 – 30/11, TAND TP.HCM sẽ mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Minh Thành (còn gọi là Cò, SN 1978, trú tại quận 6, TP.HCM) cùng 44 bị cáo khác về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc quy định lần lượt tại Điều 322 và Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015.

Ông Thành bị xác định là người lập và điều hành sới bạc “khủng” ven đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 6, TP.HCM).

Theo quyết định xét xử, bị cáo Thành và 23 bị cáo bị đưa ra xét xử cùng về tội Tổ chức đánh bạc; 20 bị cáo bị đưa ra xét xử cùng về tội Đánh bạc. Riêng bị cáo Lê Văn Khấn (SN 1986, trú tại Đồng Nai) bị đưa ra xét xử về hai tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 14h30 ngày 25/9/2020, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.HCM phát hiện, bắt quả tang 2 nhóm người đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu và đá gà tại bãi đất trống trên đường Võ Văn Kiệt (phường 3, quận 6, TP.HCM).

Qua kết quả điều tra, cơ quan công an xác định khoảng tháng 3/2020, ông Thành tổ chức sòng bạc tại một bãi đất trống trên đường Bãi Sậy và tại căn nhà trên đường Cao Văn Lầu (phường 1, quận 6, TP.HCM). Đầu tháng 8/2020, 2 sới bạc này chuyển sang bãi đất trống trên đường Võ Văn Kiệt (quận 6, TP.HCM).

Mỗi tuần, ông Thành tổ chức chơi bạc từ 5 – 6 ngày, hoạt động từ 12h – 16h. Trên chiếu bạc lúc nào cũng có khoảng 80 – 150 con bạc tham gia. Với 5 – 10 trận đá gà, ông Thành thu tiền xâu khoảng 28 – 80 triệu đồng/ngày. Ông Khấn tổ chức lắc tài xỉu và trả tiền xâu cho ông Thành từ 2 – 18 triệu đồng/ngày.

Cảnh sát thu giữ tại chiếu bạc hơn 250 triệu đồng cùng 22 con gà đá; 10 cặp cựa gà, 3 hột xí ngầu, 1 chén sứ,…

Trong 228 người bị bắt quả tang tại sới bạc ngày 25/9/2020, có 183 người mang theo số tiền để đánh bạc chưa đến mức xử lý hình sự nên Công an quận 6 xử phạt vi phạm hành chính.

Theo lời khai của ông Thành, năm 2015, ông Thành có vay của ông Phàng A Sám (SN 1969, trú tại TP.HCM) 10 tỷ đồng nhưng không có khả năng trả nợ. Sau đó, ông Thành đặt vấn đề với ông Sám sẽ tổ chức sòng bạc để thu tiền xâu, lấy tiền trả nợ.

Tháng 3/2020, ông Thành vay ông Sám thêm 800 triệu đồng để thuê người dựng mái che, mua băng keo, cựa gà,… nhằm tổ chức đá gà ăn tiền. Tiếp đó, ông Thành còn vay ông Trần Văn Nghĩa 500 triệu đồng để mở rộng sòng bạc và cho ông Khấn lắc tài xỉu nhằm thu thêm tiền xâu.

Để điều hành sới bạc, ông Thành thuê thêm 10 người, với tiền công từ 200.000 nghìn tới 1 triệu đồng/ngày.

Ông Sám thuê ông Trương Văn Kem (SN 1985, trú tại quận Bình Tân, TP.HCM) đến giám sát và cho con bạc vay tiền (không tính lãi); đến cuối ngày ông Kem sẽ nhận tiền do ông Thành trả nợ đem về cho ông Sám. Ông Nghĩa đưa Hồ Kỳ Anh (SN 2000, em rể của Nghĩa) đến sòng bạc giám sát và lấy tiền nợ.

Sới bạc này hoạt động từ đầu tháng 3 đến cuối tháng 9, mỗi ngày thu về khoảng 100 triệu đồng tiền xâu, tổng cộng, số tiền ông Thành thu lợi bất chính khoảng trên dưới 20 tỷ. Với số tiền này, ông Thành giữ khoảng từ 1,3 – 1,4 tỷ đồng, đem trả nợ cho ông Sám và ông Nghĩa, còn lại trả lương cho nhân viên và tiêu xài cá nhân.

Tại CQĐT, ông Thành còn khai đã chi tiền và tặng quà cho một số cán bộ công an ở Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an; Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM; Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 6; Công an các phường 1, 2, 3 (quận 6, TP.HCM) để được “bảo kê”.

Liên quan đến thông tin này, chiều 2/10/2020, theo báo Tuổi Trẻ Online, có 10 cán bộ công an đã bị đình chỉ công tác theo quy định của ngành do liên quan đến trách nhiệm lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Trong 10 người bị đình chỉ công tác, có 4 cán bộ công an thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM và 6 cán bộ công an thuộc Công an quận 6. Khi có kết quả điều tra, cơ quan công an sẽ xem xét xử lý trách nhiệm của các cán bộ này.

Về ông Trần Văn Nghĩa, công an xác định ông này hiện đã bỏ trốn. Ngày 29/4/2021, CQĐT đã ra quyết định truy nã đối với ông Nghĩa.

Khánh Vy