Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đã được giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

vuong dinh hue 1
Ông Vương Đình Huệ. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Truyền thông nhà nước hôm 31/3 cho biết sau hình thức bỏ phiếu kín, 100% tổng số đại biểu Quốc hội (473 đại biểu) đồng ý bầu ông Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, thay bà Nguyễn Thị Kim Ngân (đã được miễn nhiệm).

Theo báo chí Việt Nam, được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, ông Vương Đình Huệ sẽ là người thứ 12 giữ chức vụ này kể từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946. Sau ông Nguyễn Phú Trọng, ông Vương Đình Huệ cũng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội trước khi được bầu làm Chủ tịch Quốc hội.

Theo RFA, việc ông Vương Đình Huệ có thể trở thành Chủ tịch Quốc hội đã được các chuyên gia dự đoán từ vài tháng trước.

Hồi tháng 2, Vụ Khảo cứu Quốc hội Mỹ (CRS) có báo cáo cập nhật về quan hệ Mỹ – Việt đánh giá ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Việt Nam có thể trở thành Chủ tịch nước và ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức trung ương có thể được chọn ngồi ghế tân Thủ tướng.

Ông Vương Đình Huệ (64 tuổi, ở xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An). Ông Huệ xuất thân là giảng viên tại Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội, có 4 năm làm nghiên cứu sinh tại Trường ĐH Kinh tế Bratislava, Cộng hòa Slovakia.

Kể từ khi tham gia Trung ương vào năm 2006, ông Huệ trải qua các cương vị: Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Phó thủ tướng phụ trách kinh tế.

Tháng 2/2020, ông Huệ được giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội thay ông Hoàng Trung Hải. Tháng 10/2020, ông Huệ chính thức được bầu làm Bí thư Thành uỷ.

Minh Long