Kết luận rằng Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Vĩnh Phú đã “không đúng quy trình, chưa khéo léo”, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Thuận An kết luận sẽ kiểm điểm, phê bình ông này, còn người phụ nữ bị cưỡng chế xét nghiệm COVID-19 bị đề nghị xử phạt. 

khong che test covid
Ông Võ Thanh Quan (áo sơ mi), Bí thư phường Vĩnh Phú, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Vĩnh Phú đang ra hiệu cho cấp dưới chuẩn bị ập vào nhà, đưa bà L. ra ngoài xét nghiệm COVID-19 sau khi phá khóa cửa. (Ảnh cắt từ clip/Tổ công tác UBND phường Vĩnh Phú)

Thông tin trên được đưa ra tại buổi họp tối 29/9 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Thuận An, truyền thông trong nước đưa tin.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Thuận An nhận định hành động dẫn đầu đoàn phá cửa, cưỡng chế người dân đi test của ông Võ Thanh Quan, Bí thư phường Vĩnh Phú, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Vĩnh Phú là “không đúng quy trình, chưa khéo léo, gây phản cảm”.

Tuy nhiên, việc này xuất phát từ việc ông Quan đã nóng vội trong việc bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, dẫn đến hành động cưỡng chế đối với bà L., và cũng xuất phát từ việc bà L. không hợp tác với lực lượng chức năng trong việc lấy mẫu xét nghiệm.

Theo đó, bà L. cũng có vi phạm, nếu hợp tác với lực lượng chức năng sẽ không xảy ra sự việc đáng tiếc, Ban chỉ đạo TP Thuận An kết luận.

Do đó, Ban chỉ đạo TP Thuận An thống nhất kiểm điểm, phê bình ông Quan về cách cưỡng chế người dân đi xét nghiệm COVID-19; đồng thời đề nghị xử phạt bà L. về hành vi không chấp hành quy định xét nghiệm COVID-19 theo quy định.

Trước đó, vào chiều 29/9, ông Quan đã gặp bà L., nói xin lỗi bà L., xin lỗi dư luận xã hội, cho rằng đã “nóng vội, không đúng quy trình” nên đã cưỡng chế bà L. ra test COVID-19.

Bà L. không đồng ý lời xin lỗi của ông Quan, với lý do bị ảnh hưởng đến tinh thần và vật chất.

Sự việc cưỡng chế người dân đi xét nghiệm COVID-19 nói trên bị phát giác và lan rộng từ tối 28/9, theo các đoạn clip được đưa lên mạng xã hội Facebook. Một trong các clip do người trong tổ công tác phường Vĩnh Phú quay lại và đăng lên.

Theo hình ảnh ghi lại, vào sáng 28/9, một tổ công tác phường Vĩnh Phú, gồm cán bộ phường, công an, cảnh sát cơ động, dân phòng, cùng một số người mặc thường phục, phá khóa một căn hộ ở chung cư Ehome 4 (phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), sau đó, cảnh sát cơ động và dân phòng ập vào nhà, giữ cổ, khóa tay một phụ nữ, áp giải ra sân chung cư, ép làm xét nghiệm COVID-19. Trong clip, có tiếng một bé trai khóc thét, hoảng sợ.

cuong che test covid
Bà H.T.P.L bị hai cảnh sát cơ động khóa tay, cưỡng chế ra điểm test COVID-19. (Ảnh cắt từ clip/Tổ công tác UBND phường Vĩnh Phú)

Sự việc gây nên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Nhà báo Phạm Trung Tuyến nhận định đây là “một vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng”.

Luật sư Lê Ngọc Luân (GOLD KEY Law Firm) cho hay hành động của tổ công tác có dấu hiệu trái pháp luật, khi Điểm c, Khoản 1 Điều 158 Bộ luật Hình sự 2015, quy định về tội xâm phạm chỗ ở người khác: “Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, gây sức ép tinh thần hoặc thủ đoạn trái pháp luật khác buộc người khác phải rời khỏi chỗ ở hợp pháp của họ”, với tình tiết định khung “Có tổ chức và lợi dụng chức vụ quyền hạn” quy định tại Khoản 2.

Ngoài ra, ông Luân đặt câu hỏi: “Không biết khi đã đưa được chị L. ra ngoài rồi còn chụp hình và quay phim làm gì. Nếu vì mục đích làm nhục thì có dấu hiệu tội ‘Làm nhục người khác'”. 

Mặc dù vậy, vào sáng 29/9, bà Huỳnh Thị Thanh Phương – Bí thư Thành ủy Thuận An khẳng định “trong thời điểm cả hệ thống chính trị đang căng mình chống dịch COVID-19 như hiện nay, tất cả các điều luật không thể áp dụng bình thường trong công tác phòng chống dịch”.

Bà Phương cho rằng nếu người dân không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch của địa phương để đảm bảo việc không lây nhiễm dịch bệnh cho cộng đồng thì địa phương có quyền thực hiện các biện pháp theo luật phòng, chống dịch bệnh, báo Dân Việt dẫn tin.

Về phát biểu trên của bà Phương, luật sư Lê Ngọc Luân nhận định “đây là tư duy gây ra tác hại khôn lường”.

Nguyễn Quân

Xem thêm:

Vụ ‘bánh mì không phải lương thực thiết yếu’: Chủ tịch TP Nha Trang viết thư xin lỗi nam công nhân