Công an Việt Nam vừa bắt giữ 4 người đàn ông bị cáo buộc lừa đảo hơn 5.000 người Mỹ đang tìm mua các thiết bị bảo hộ cá nhân chống virus corona trên mạng với số tiền lên tới gần 1 triệu USD, Bộ Công an Việt Nam cho biết hôm thứ Năm (20/8).

Le Thi Thu Hang 3
Người phát ngôn BNG Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cung cấp thông tin về vụ việc hôm 20/8 (Ảnh: BNG Việt Nam)

Bộ Công an Việt Nam cho biết việc bắt giữ 4 người, ở độ tuổi từ 22 đến 36, được thực hiện sau cuộc điều tra chung của Bộ và Văn phòng Điều tra An ninh Nội địa của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ.

Theo trang CAND, 4 nghi can bao gồm Nguyễn Duy Toản (SN 1987); Phan Đình Thư (SN 1998, cùng HKTT: Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa); Trần Quốc Khánh (SN 1984, HKTT tại phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội; vào thời điểm bắt giữ cả ba ở tại HH1B, chung cư Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) và Đỗ Chí Huy (SN 1993, HKTT tại TP Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk).

Theo cáo buộc, từ tháng 3, bốn người này đã bắt đầu điều hành 110 trang web cung cấp thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE), bao gồm thuốc sát trùng tay, khẩu trang và khăn lau khử trùng, đồng thời nhận tiền từ người Mỹ thông qua tài khoản PayPal của họ.

Tuy nhiên, tất cả những quảng bá về sản phẩm này đều là giả mạo và những người mua tại Mỹ không hề nhận được các sản phẩm họ đặt hàng.

Theo Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, các điều tra viên của Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ đã phát hiện gần 40.000 giao dịch lừa đảo trị giá xấp xỉ 975.000 USD.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Năm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam quyết tâm “ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi hành vi gian lận thương mại” và đánh giá cao sự phối hợp từ Hoa Kỳ.

Bộ Công an Việt Nam cho biết bốn người này đã bị khởi tố về tội “chiếm đoạt tài sản sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc thiết bị điện tử”, tội danh có mức án tù lên đến 20 năm.

Tuấn Minh

Xem thêm: