Lấy trộm được nhiều điện thoại, tiền của bệnh nhân và người đi nuôi bệnh ở Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang, người đàn ông 53 tuổi quay lại định trộm tiếp thì bị bắt giữ.

trom tien benh nhan an giang
Nghi phạm Trần Văn Dũng tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Ngày 4/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho hay đang tạm giữ hình sự ông Trần Văn Dũng (SN 1969, không nơi cư trú nhất định) để tiếp tục điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Ông Dũng là nghi phạm đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản của bệnh nhân và người nuôi bệnh tại Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu nghi phạm Dũng khai do cần tiền tiêu xài, nảy sinh ý định đột nhập bệnh viện trộm cắp tài sản của những người đi nuôi bệnh nhân.

Khoảng 2h30 ngày 15/6, lợi dụng lúc mọi người ngủ say, ông Dũng lẻn lên các tầng 1, 2, 3 Khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, lấy trộm 4 chiếc điện thoại di động, 1 ví da của 2 bệnh nhân và 3 người nhà bệnh nhân.

Ông Dũng đem 4 điện thoại đi bán, tiêu xài cá nhân hết.

Đến sáng ngày 1/7, khi hết tiền tiêu, ông Dũng quay lại bệnh viện định tiếp tục lấy trộm thì bị phát hiện, bắt giữ.

Năm 2019, tại Tiền Giang, một thanh niên tên Nguyễn Phi Hùng (tại thời điểm này 16 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho) bị công an phát hiện có nghi vấn, bắt giữ vào rạng sáng khi phát hiện có 6 điện thoại di động các loại. Hùng khai thường hay vào Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang, lấy trộm điện thoại hay tài sản có giá trị của thân nhân bệnh nhân.

Sơn Nguyên