Truyền thông trong nước đưa tin ngày 25/6, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương xét xử 4 bị cáo trong vụ án “thi thể trong bêtông”. Vụ án được phát hiện tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương vào tháng 5/2019.

xet xu Binh Duong 25 thang 6 01 image
Bị cáo Phạm Thị Thiên Hà trong phiên tòa xét xử sáng 25/6. (Ảnh: Trí thức VN)

Các bị cáo gồm: Phạm Thị Thiên Hà (SN 1988, ngụ TP.HCM), Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953, mẹ Thiên Hà); Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (SN 1979, ngụ TP.HCM); Lê Ngọc Phương Thảo (SN 1990, quê Tiền Giang).

Trong đó, bị cáo Hà bị truy tố về tội Giết người. Bị cáo Thảo bị truy tố về tội Giết ngườiChe giấu tội phạm. Hai bị cáo Hoa, Huyên bị truy tố về tội Giết người Không tố giác tội phạm.

Theo Vnexpress, có 5 luật sư bào chữa cho 4 bị cáo; 12 người có quyền, nghĩa vụ liên quan và 37 nhân chứng được triệu tập tại phiên tòa.

8h30, HĐXX khai mạc phiên toà.

xet xu Binh Duong 25 thang 6 3 image
Bị cáo Lê Ngọc Phương Thảo (áo caro). (Ảnh: Trí thức VN)

Theo cáo trạng, nhóm 8 người gồm 4 bị cáo, Trần Trí Thành (SN 1992, ngụ TP.HCM), Trần Đức Linh (SN 1969, quê Nghệ An), Lê Phú Hạnh (SN 1965, ngụ Bình Dương), Phạm Thị Việt An (chưa rõ lai lịch) do Hà đứng đầu. Từ khoảng tháng 7/2018 đến tháng 5/2019, nhóm của Hà đến thuê và sinh sống tại nhiều địa điểm, ‘tu luyện’ đạo.

Nhóm người không ‘tu luyện’ duy nhất Pháp Luân Công mà nghiên cứu thêm tài liệu về các tôn giáo khác, truyện cổ Trung Hoa…; Hà tự nghĩ ra phương pháp ‘tu luyện’ khổ hạnh “tẩy tịnh” (ăn chay, hút thuốc, uống rượu, dùng tay tát vào mặt, hạn chế tiếp xúc với bên ngoài, cắt đứt liên lạc với gia đình…) và “tịnh cốc” (nhịn ăn, nhịn uống trong khoảng thời gian 14 ngày)…

Khoảng tháng 10/2018, Hạnh và An tìm cách liên lạc với gia đình rồi bỏ khỏi nhóm.

Nạn nhân Trần Đức Linh tử vong vào cuối tháng 12/2018, tại một căn biệt thự resort thuê tại Bà Rịa – Vũng Tàu, thi thể sau đó bị người trong nhóm của Hà phủ keo, trát bê tông trong thùng nhựa.

Nạn nhân Trần Trí Thành tử vong tại căn nhà thuê tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương vào giữa tháng 3/2019, thi thể bị phủ bê tông trong thùng nhựa.

Sau đó, cả nhóm bỏ lại cả hai thùng nhựa chứa thi thể trong căn nhà thuê tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, di chuyển tới địa điểm khác.

Vụ việc bị phát giác khi người chủ sau khi mua lại căn nhà tới dọn dẹp, phát hiện hai thùng nhựa chứa thi thể.

Xuân Tường