9 tháng kể tử khi bị bắt, lập trình viên Nhâm Hoàng Khang (SN 1987, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) bị Công an TP.HCM chuyển hồ sơ sang VKSND TP.HCM đề nghị truy tố về tội Cưỡng đoạt tài sản.

nham hoang khang 0
Ông Nhậm Hoàng Khang. (Ảnh: Nhậm Hoàng Khang/Facebook)

Theo tin do báo nhà nước công bố, vụ bắt giữ Nhâm Hoàng Khang xuất phát từ đơn tố giác tội phạm. Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an nhận được đơn tố cáo ông Khang đã đột nhập, nắm các dữ liệu, bằng chứng của một trang web cờ bạc rồi quay sang đe dọa sẽ tố cáo các sai phạm đến cơ quan chức năng.

Khang buộc chủ nhân trang web sai phạm phải chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản cho mình. Sau nhiều lần bàn bạc, Khang đồng ý nhận 400 triệu đồng và tiền đã được chuyển.

Tháng 7/2021, Cục Cảnh sát hình sự (C02) phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) – Bộ Công an làm rõ nội dung tố cáo.

Trưa 4/10, báo chí trong nước đồng loạt dẫn nguồn tin từ C02 – Bộ Công an cho biết cơ quan này đã khởi tố, bắt tạm giam ông Khang tại TP Cần Thơ với cáo buộc “Cưỡng đoạt tài sản”.

Sau đó, Bộ Công an đã chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra.

Nhâm Hoàng Khang sống và làm việc tại TP.HCM, được biết đến là lập trình viên đứng sau nhiều ứng dụng khá tiện ích cho người dùng như đưa esim vào iPhone Lock…

Vào đầu năm 2021, ông Khang gây chú ý trên cộng đồng người dùng mạng, được gọi bằng biệt danh “cậu IT”, xoay quanh nhiều vụ việc trái chiều liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại Nam), từng tuyên bố lấy được các sao kê tài khoản ngân hàng của các cá nhân, quỹ từ thiện mà bà Hằng nói trên các buổi livestreams rằng có trục lợi.

Nguyễn Quân