10 năm kể từ vụ giết người đầu tiên, Nguyễn Xuân Lộc (SN 1992, trú tại thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, Đắk Nông) tiếp tục được công bố không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Giết người” vì có chứng nhận tâm thần, theo kết luận của Công an tỉnh Đắk Lắk.

thoat an giet nguoi benh an tam than 1
Nguyễn Xuân Lộc (ảnh) vẫn học và được cấp bằng lái xe B2 dù có kết luận tâm thần. (Ảnh: laodong.vn)

Truyền thông nhà nước tiếp tục đưa tin về vụ việc một nghi phạm hai lần thoát án giết người vì có chứng nhận tâm thần, dù trong thời gian được cho đi chữa bệnh, người này vẫn học và thi đậu bằng lái xe hạng B2.

Cập nhật thông tin mới nhất của vụ việc, báo Tiền Phong cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra kết luận điều tra vụ án liên quan đến nghi phạm Nguyễn Xuân Lộc (SN 1992, trú tại thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, Đắk Nông).

Cơ quan này một lần nữa khẳng định Lộc là người dùng súng K59 bắn chết anh Nguyễn Anh Kha (SN 1986, trú tại phường Tự An) vào khuya 20/1/2016 tại ngã tư đường Phan Chu Trinh giao với đường Phan Bội Châu, TP. Buôn Ma Thuột.

Hành vi trên của Nguyễn Xuân Lộc đã đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người”, và tội “Tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Tuy nhiên, bản giám định pháp y tâm thần lần thứ 2 của Viện pháp y tâm thần Trung ương tại Biên Hòa khẳng định Lộc bị hạn chế khả năng nhận thức nhưng mất khả năng điều khiển hành vi.

“Do đó, Nguyễn Xuân Lộc không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Giết người”. Tuy nhiên, thời điểm mua súng quân dụng (năm 2015), Lộc chỉ bị hạn chế năng lực nhận thức và năng lực điều khiển hành vi nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk nhận định, lược trích từ bản kết luận điều tra.

5 năm giết 2 người

Vụ án mạng gần nhất xảy ra vào khuya 20/1/2016. Thời điểm này, Lộc lái xe ô tô (BKS 47A-115.18) cùng nhóm bạn ăn tối tại quán phở trên đường Phan Bội Châu giao đường Phan Chu Trinh. Sau đó, bạn của Lộc – Trần Kiêm Hoàng (SN 1985, trú tại thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) lái xe máy (biển số 47K1-067.89) lên cùng nhập nhóm.

Tại đây, Lộc và anh Kha (người tình cờ gặp tại quán) xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Lộc lấy ra khẩu súng K59 mang theo bắn một phát chỉ thiên và trong lúc “giằng co”, súng nổ, đạn găm trúng người anh Kha.

Anh Kha vừa gục xuống, Hoàng lấy súng của Lộc bắn chỉ thiên rồi lao tới dùng chân đá vào mặt nạn nhân. Anh Kha sau đó chết tại bệnh viện.

Ngày 21/1/2016, Lộc đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đầu thú, nộp khẩu súng K59 với 6 viên đạn. Riêng Hoàng bỏ trốn, đến ngày 27/1/2016 thì bị bắt giữ tại TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh).

Hoàng sau đó bị TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 20 năm tù giam về tội “Giết người” và “Sử dụng vụ khí quân dụng trái phép” (năm 2018). Còn Lộc với Kết luận giám định pháp y tâm thần do Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên cấp ngày 2/8/2016, được đưa đi chữa bệnh bắt buộc ở Đà Nẵng.

Đến tháng 10/2018, thời điểm được cho là đã điều trị khỏi bệnh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk ra Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng làm thủ tục cho Lộc tục xuất viện, đồng thời công bố quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Lộc, và mới đây đưa ra kết luận điều tra đã dẫn ở trên.

Đây không phải lần đầu tiên Lộc được công bố không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Giết người” vì có chứng nhận tâm thần. Án mạng xảy ra trước đó vào khuya 6/10/2011; Lộc là chủ mưu, xúi giục nhóm bạn đánh chết anh Y Nhôih Knưl (42 tuổi, trú tại thị trấn Ea T’ling, huyện cư Jút, Đắk Nông) và đánh gãy tay phải anh Y’GrinYa (32 tuổi, trú huyện Cư Jút, Đắk Nông) (thương tích 19%).

Nhóm bạn của Lộc sau đó bị Tòa tuyên phạt án tù về tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”. Còn Lộc, sau 3 tháng gây nên vụ án mạng (ngày 4/1/2012), có Giấy chứng nhận pháp y tâm thần số 09/PYTT-PVPN do Viện giám định Pháp y tâm thần của TƯ phân viện phía Nam chứng nhận.

Giấy chứng nhận này kết luận, về y học, trước, trong, sau khi gây án và hiện nay, Lộc bị rối loạn nhân cách và hành vi thực tổn, sa sút tâm thần thực tổn; về pháp luật, trong lúc gây án và hiện nay, Lộc không đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi.

Từ bệnh án tâm thần này, tháng 1/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cư Jút đã đình chỉ điều tra đối với  Lộc.

“Không đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi” nhưng đậu bằng B2

Năm 2013, Lộc có tên trong danh sách 60 học viên học lái xe hạng B2 tại Trung tâm dạy nghề tư thục Đại Lợi (Gia Nghĩa, Đắk Nông). Lớp học này khai giảng vào ngày 15/10/2013 và bế giảng vào ngày 15/1/2014 (3 tháng). Sau khi thi đậu, ngày 22/1/2014, Lộc được cấp bằng lái hạng xe ô tô hạng B2.

Với Giấy chứng nhận pháp y tâm thần được cấp ngày 4/1/2012, thì chỉ trong vòng 2 năm sau đó, Lộc đã đi học và được cấp bằng lái xe.

Theo điều tra của báo Tiền Phong, sau khi thi đậu bằng lái xe B2 không lâu, Lộc xuống TP.HCM mua súng K59 để phòng thân. Hai năm sau, Lộc dùng khẩu súng này gây nên cái chết của anh Nguyễn Anh Kha vào tối 20/1/2016.

Tới thời điểm năm 2018, khi Lộc tiếp tục gây án mạng, thông tin “thi đậu bằng B2” được lục lại. Trả lời chất vấn của báo Lao Động hồi tháng 10/2018, ông Phạm Văn Mạnh, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đắk Nông cho rằng hồ sơ học lái xe có giấy khám sức khỏe, nhưng giấy khám sức khỏe là do trung tâm y tế kiểm tra và cấp, “Sở GTVT không nắm được”. “Còn muốn hỏi cụ thể thì cần phải tìm đến người học bằng lái xe chứ Sở GTVT không giữ hồ sơ”, ông Mạnh nói.

Trong khi đó, một lãnh đạo Phòng Vận tải Phương tiện và Người lái (thuộc Sở GTVT tỉnh Đắk Nông) khẳng định: “Học viên phải có giấy khám sức khỏe xác nhận đủ điều kiện mới được học, được dự thi. Nếu cơ quan chức năng có kết luận và gửi thông báo trường hợp này bị tâm thần thì Sở sẽ làm các thủ tục đúng quy trình, sau đó ra quyết định thu hồi bằng lái xe cấp cho Lộc và sẽ thông báo trên toàn quốc”, – báo Tiền Phong tháng 9/2018.

Như vậy, với Kết luận giám định pháp y tâm thần do Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên cấp ngày 2/8/2016, thì bằng B2 của Lộc được cấp hồi năm 2014 phải bị hủy bỏ. Tuy nhiên, giấy phép lái xe của Lộc vẫn có hiệu lực tới ngày 22/1/2024, theo thông tin tra cứu ngày 18/4/2020 trên website gplx.gov.vn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

thoat an giet nguoi benh an tam than
Giấy phép lái xe của Lộc vẫn còn hiệu lực dù nhiều lần có giấy chứng nhận tâm thần sau vụ án mạng năm 2016. (Ảnh chụp màn hình/gplx.gov.vn)

Nguyễn Sơn (T/h)

Xem thêm: