Sau khi chém tử vong mẹ vợ, làm bị thương bố vợ, chị vợ và con ruột, một người đàn ông 38 tuổi ngụ tỉnh Hòa Bình đã bỏ trốn vào khu vực đồi núi thưa dân cư. 

nghi pham truy sat 4 nguoi o hoa binh
Nghi phạm Bùi Văn Phiên. (Ảnh: Tuổi trẻ Công an tỉnh Hòa Bình/Facebook)

Ngày 25/8, Công an tỉnh Hòa Bình phát thông báo tại xóm Trọng Phú, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong và 3 người bị thương, nghi phạm đã bỏ trốn.

Nghi phạm được xác định là Bùi Văn Phiên (SN 1984, quê quán xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình). Vài ngày trước khi xảy ra án mạng, ông Phiên có mâu thuẫn với vợ và chị gái của vợ.

Tới chiều 25/8, hàng xóm nghe thấy tiếng ồn ào chạy đến thì thấy ông Phiên đang cầm dao chém mẹ vợ, bố vợ, chị vợ và con trai ruột.

Hậu quả, mẹ vợ tử vong trên đường đi cấp cứu. Bố vợ và chị vợ nghi phạm bị thương nặng, đang điều trị tại bệnh viện. Con trai của nghi phạm bị thương nhẹ ở gót chân.

Sau khi cầm dao truy sát 4 người thân, nghi phạm chống trả người dân rồi bỏ chạy lên đồi. Tối 25/8, cảnh sát đã khoanh vùng khu vực nghi ngờ nghi phạm đang lẩn trốn, tuy nhiên, theo giới chức địa phương, đây là vùng đồi núi dân cư thưa thớt. Việc tìm kiếm gặp khó khăn do mưa lớn.

Ngoài điều động nhiều lực lượng truy tìm nghi phạm, Công an tỉnh Hòa Bình phát thông báo và ảnh truy tìm Bùi Văn Phiên lên mạng xã hội Facebook, đề nghị ai biết thông tin về nghi phạm thông báo ngay cho công an nơi gần nhất hoặc qua số điện thoại: 0981 081 125 (Công an Sinh – Đội trưởng Phòng CS hình sự) hoặc 0982 604 418 (Công an Kiên – Điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh Hoà Bình).

Nguyễn Sơn