Gần 1 tấn thuốc nổ, 7.781 kíp điện, 431 viên đạn… vừa bị Công an tỉnh Quảng Nam thu giữ trong một đường dây tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ do 7 nghi phạm vận hành. Trong đó, nghi phạm cầm đầu lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để hoạt động.

mot duong day buon ban hon 1 tan thuoc no hang tram vien dan tai quang nam 1
Ninh Văn Hoạt – nghi phạm cầm đầu đường dây khi bị bắt giữ. (Ảnh: congan.quangnam.gov.vn)

Chiều ngày 24/11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa phá đường dây tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ quy mô lớn, hoạt động liên huyện, liên tỉnh do Ninh Văn Hoạt (SN 1988, trú phường An Sơn, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) cầm đầu, bắt nhiều người liên quan.

Sau thời gian lập chuyên án, điều tra, ngày 17/11, Công an tỉnh Quảng Nam đồng loạt triển khai lực lượng truy bắt các nhóm đối tượng và khám xét nhiều khu vực.

Tại thị trấn Khâm Đức (huyện Phước Sơn), Ninh Văn Hoạt và Hồ Văn Trà (SN 1997 trú xã Trà Don, huyện Nam Trà My) bị bắt quả tang đang vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ cho Lê Tiến Dũng (SN 1979, trú thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn). Số tang vật bị thu giữ tại chỗ gồm 125kg thuốc nổ, 5.000 kíp điện, 1 xe ô tô, nhiều tang vật khác có liên quan. Tiếp tục khám xét nhà Lê Tiến Dũng, phát hiện, thu giữ 725 kíp điện, 100kg thuốc nổ, 2 vỏ quả bom, 1 đầu thu camera.

Cùng ngày, công an khám xét khẩn cấp nhà của Nguyễn Xuân Lý (SN 1971, trú xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My) và vợ là Ngô Thị Phượng (SN 1973), phát hiện và tạm giữ 250kg thuốc nổ, hơn 2.000 kíp điện, 431 viên đạn các loại, 3 hộp đạn chì, 1 súng tự chế, gần 180 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Mở rộng điều tra, công an tiếp tục khám xét khẩn cấp nhà của Đặng Sỹ Kiều (SN 1974, trú phường An Sơn, TP. Tam Kỳ), thu giữ 500kg thuốc nổ. Kiều khai đã cùng Vũ Xuân Thành (SN 1976, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) mua số thuốc nổ trên của Hoạt.

mot duong day buon ban hon 1 tan thuoc no hang tram vien dan tai quang nam
Gần 1 tấn thuốc nổ được thu giữ tại các địa điểm. (Ảnh: congan.quangnam.gov.vn)

Tính đến ngày 24/11, Công an tỉnh Quảng Nam đã tạm giữ hình sự 6 nghi phạm gồm: Ninh Văn Hoạt, Hồ Văn Trà, Ngô Thị Phượng, Lê Tiến Dũng, Đặng Sỹ Kiều, Vũ Xuân Thành để điều tra về hành vi Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ. Riêng nghi phạm Lý đã bỏ trốn, đang bị công an truy tìm.

Các nghi phạm trên được xác định nằm trong đường dây chuyên mua bán tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ do nghi phạm Hoạt cầm đầu. Tổng số tang vật hiện bị tạm giữ gồm gần 1 tấn thuốc nổ, 7.781 kíp điện, 431 viên đạn, 1 súng tự chế và nhiều tang vật khác có liên quan. Các nghi phạm cũng khai nhận đã bán số lượng lớn thuốc nổ cho các đối tượng khác.

Đại úy Phạm Văn Tuấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự cho biết nghi phạm Hoạt là nhân viên Công ty TNHH Thành Tâm (xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam). Nhóm này lợi dụng việc Công ty TNHH Thành Tâm được phép sử dụng thuốc nổ tại các công trình được cấp phép để từ đó bán vật liệu nổ trái phép với số lượng rất lớn.

Các thành viên trong đường dây thường xuyên thay đổi địa điểm giao nhận hàng, lựa chọn những nơi có đường độc đạo nằm sâu trong núi hoặc cất giấu hàng tại những vị trí kín đáo rồi mới thông báo đến lấy hàng.

Hiện Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý vụ việc.

mot duong day buon ban hon 1 tan thuoc no hang tram vien dan tai quang nam 0
Đạn đồng, đạn ghém bị thu giữ số lượng lớn. (Ảnh: congan.quangnam.gov.vn)

Cùng thời điểm trên, tối 23/11, Công an huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) bắt giữ 2 nghi phạm là Nguyễn Thanh Phương (SN 1982, trú thôn Minh Tân, xã Gio Mai, huyện Gio Linh) và Nguyễn Thanh Bình (SN 1960, trú thôn Nại Cửu, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong) khi 2 người này đang vận chuyển, mua bán trái phép 42kg thuốc nổ.

Trước khi bị bắt, Phương cùng một số người khác trực tiếp tháo gỡ, thu gom và khai thác vật liệu nổ tại huyện Hướng Hóa, sau đó, vận chuyển đi tiêu thụ tại các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên – Huế và Quảng Nam. Công an huyện Gio Linh đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Thạch Lam