Đại diện của trường Đại học RMIT (Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne) Việt Nam cho hay đã ghi nhận một cáo buộc về hành vi quấy rối tình dục liên quan đến một nhân viên của RMIT được đăng trên mạng xã hội gần đây.

RMIT Vietnam
Một góc khuôn viên trường Đại học RMIT Viiệt Nam, TP.HCM, năm 2016. (Ảnh minh họa: Khoamartin/Shutterstock)

Từ tối ngày 18/4 tới nay, một bài đăng trong nhóm Facebook của sinh viên Đại học RMIT đang được dư luận dấy lên khi nội dung về việc một nữ sinh viên phản ánh một nam giảng viên của trường này có hành vi quấy rối tình dục, bao gồm việc gửi ảnh phản cảm, nhắn tin gạ gẫm quan hệ tình dục.

Theo nội dung bài đăng, người này cho biết năm 2020 đã học một môn tại RMIT tại lớp của nam giảng viên tên G. Trong quá trình học, người thầy đã kết bạn trên mạng với nữ sinh, nói mình một người đam mê nghệ thuật, và sống vì nghệ thuật. Sau đó, nữ sinh nhận được nhiều tấm hình khỏa thân.

Người đăng bài cho hay cảm thấy khó chịu nhưng nghĩ có thể do khác biệt văn hóa nên bỏ qua, không tham gia vào “cuộc sống nghệ thuật” của thầy. Tuy nhiên, các hình ảnh phản cảm được gửi tới nhiều hơn; người này bị yêu cầu “lựa bức hình xuất sắc nhất”, kèm lời gạ gẫm quan hệ tình dục (“leave the door open”).

“Mình cảm thấy mọi chuyện đã đi quá giới hạn nên đã né tránh nhiều lần và nói thẳng “Không muốn đề cập đến vấn đề tình dục”, người đăng chia sẻ. Sau đó một thời gian, giảng viên này tiếp tục nhắn tin cho nữ sinh viên và giới thiệu trung tâm ngoại ngữ tại TP.HCM do mình quản lý.

Tìm hiểu về trung tâm này, nữ sinh viên sốc vì phát hiện cách thức và nội quy giảng dạy mà trung tâm này áp dụng là trái đạo đức, phản cảm.

Cuối bài đăng, người này cho hay: “Mình rất đắn đo trước khi quyết định chia sẻ câu chuyện này với mọi người bởi vì có thể ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của trường. Nhưng mình nghĩ nên đưa ra lời cảnh báo đối với các bạn sinh viên nữ vì có thể còn có các nạn nhân như mình nữa”.

Sáng 20/4, dẫn lời của đại diện trường Đại học RMIT Việt Nam, một số trang báo như Thanh Niên, Tuổi Trẻ cho hay quản lý nhà trường đã ghi nhận một cáo buộc liên quan đến một nhân viên RMIT được đăng trên mạng xã hội gần đây.

Bày tỏ việc “coi trọng mọi báo cáo về hành vi sai trái của nhân viên trường”, đại diện trường cho hay đang tiến hành điều tra làm rõ sự việc với “ưu tiên về sức khỏe thể chất và tinh thần cũng như sự an toàn của sinh viên và cán bộ giảng viên”. Trường từ chối cung cấp thông tin chi tiết sự việc vào thời điểm này.

Cùng liên quan đến sự việc, trong nhóm Facebook RMIT Vietnam Society với 22,4 nghìn thành viên, một tài khoản ngày 20/4 đã nêu ý kiến rằng những trường hợp tương tự vụ việc tố bị quấy rối, được đưa ra để cảnh báo thì nên được đưa ra trong nhóm để được bảo vệ, tuy nhiên, hoạt động của nhóm cần chuyển về chế độ riêng tư để thông tin không bị truyền theo hướng sai lệch, gây ảnh hưởng tới các sinh viên của trường.

Sơn Nguyên