Nhà hoạt động dân sự, blogger Nguyễn Lân Thắng vừa bị bắt vào ngày 5/7 với cáo buộc theo Điều 117 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, tương tự một số nhà hoạt động bị bắt trước đó. 

ong nguyen lan thang 1
Ông Nguyễn Lân Thắng trong chuyến đi cứu trợ người dân bị lũ lụt ở Quảng Bình, tháng 10/2020. (Ảnh: Nguyen Lan Thang/Facebook)

Chiều 5/7, Cổng thông tin Công an TP Hà Nội phát tin đã bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Lân Thắng (SN 1975, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”, quy định tại Điều 117 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Các quyết định và lệnh nêu trên do VKSND TP Hà Nội phê chuẩn.

Tin tức ông Thắng bị bắt được cập nhật bởi ông Huỳnh Ngọc Chênh – nhà báo, blogger, nguyên thư ký tòa soạn báo Thanh Niên. Trên trang Facebook cá nhân, chiều 5/7, ông Chênh cho hay sau khi tài khoản Facebook của ông Nguyễn Lân Thắng (đã do người khác giữ ít nhất từ cuối năm 2021) đưa tin ông Thắng bị bắt, ông liên lạc với người nhà và được xác nhận rằng ông Thắng đã bị bắt.

Ông Chênh cho hay ông Thắng là nhà hoạt động xã hội dân sự từ rất sớm. “Mong muốn của Thắng là có một xã hội tiến bộ, đất nước giàu mạnh không bị Trung Cộng (*) hiếp đáp… Nhưng từ hồi sinh con nhỏ đến nay, Thắng lo ở nhà giúp vợ chăm sóc con cái là chính, không còn hoạt động gì nữa. Ấy vậy mà bất ngờ sáng nay Thắng bị bắt…”, ông Chênh viết.

Cùng ngày, trả lời trên BBC Tiếng Việt, ông Chênh nói thêm mấy năm trở lại đây, những nhà hoạt động xã hội dân sự liên tục bị bắt dù hiện nay họ đã không làm gì, dẫn minh chứng là các ông Lê Trọng Hùng, Đỗ Nam Trung, Lê Dũng, ba mẹ con Cấn Thị Thêu – Trịnh Bá Tư – Trịnh Bá Phương, các bà Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Thúy Hạnh, Phạm Đoan Trang… Những người trên đều bị bắt, bị xét xử theo Điều 117 Bộ Luật hình sự 2015.

Tin ông Nguyễn Lân Thắng bị bắt tiếp tục được đưa trong ngày trên các bản tin của AFP, RFA Tiếng Việt, RFI (dẫn lại của AFP)…

Ông Nguyễn Lân Thắng (SN 1973) là kỹ sư xây dựng, xuất thân từ một gia đình khoa bảng ở Hà Nội. Ông nội ông Thắng là giáo sư Nguyễn Lân, tác giả cuốn Từ điển tiếng Việt được sử dụng từ nhiều thập niên qua. Nhiều người trong dòng họ Nguyễn Lân là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, giảng viên nổi tiếng trong các lĩnh vực sinh học, y khoa, khảo cổ, ngôn ngữ… của Việt Nam.

Ông Thắng tham gia phong trào biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam từ năm 2011, phản đối “đường lưỡi bò”, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, như cứu trợ đồng bào miền Trung bị bão lụt, và xây trường cho trẻ em vùng cao…

Sáng 6/7, một số người bạn của ông Thắng đăng tải bức thư được cho là ông Thắng viết gửi con gái, trong đó có đoạn: “… không ai chọn được Tổ quốc, không ai lựa được gia đình. Bố yêu con như thế nào thì bố cũng yêu mảnh đất này như thế. Bố không thể chấp nhận làm kẻ bỏ chạy mà phải chiến đấu bằng được để giữ mái nhà Tổ quốc này cho con…” 

(*) Đã chỉnh sửa so với nguyên bản.

Nguyễn Quân