Vượt biên vào Việt Nam từ ngày 27/3, 5 ngày sau, nhóm 4 người Trung Quốc bị phát hiện khi đã vào đến An Giang và chờ người đưa sang Campuchia.

nguoi trung quoc nhap canh trai phep 1
4 người Trung Quốc tuổi từ 30-36 bị bắt tại An Giang sau 5 ngày vượt biên từ phía Bắc, đi tới miền Nam Việt Nam. (Ảnh: Nghiêm Túc/baoangiang.vn)

Theo tin từ báo địa phương – báo An Giang, nhóm 4 người Trung Quốc bị phát hiện vào sáng 7/4, tại Khu công nghiệp Xuân Tô, thuộc khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho hay khoảng 23h đêm 1/4, khi nhóm liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới, thuộc tổ Tịnh Biên tuần tra tại khu vực thuộc khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, thì phát hiện 4 người Trung Quốc đang ngồi tại đây nên yêu cầu kiểm tra.

Cả 4 người đều không xuất trình được giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định. Nhóm người khai nhận do không có việc làm bên Trung Quốc, nên tìm cách sang Campuchia kiếm việc.

Nhóm người vượt biên vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch tại cửa khẩu phía Bắc vào ngày 27/3, ngồi xe ôtô đi từ miền Bắc vào miền Nam, đến ngày 1/4 thì đến huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Đêm 1/4, khi đang chờ người để đưa xuất cảnh trái phép sang Campuchia, thì cả nhóm bị phát hiện.

Hiện 4 người Trung Quốc nói trên đang được cách ly tại Nhà khách Biên Phòng thị trấn Tịnh Biên để phòng ngừa virus Vũ Hán, trong khi chờ cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

Đây không phải lần đầu xảy ra vụ việc người Trung Quốc vượt biên thành công vào Việt Nam từ phía Bắc và tự do bắt xe khách đi vào sâu vào nội địa. Hồi ngày 18-19/3, lần lượt hai nhóm 5 người và 7 người Trung Quốc trốn sang Việt Nam nhiều ngày, đã đi qua nhiều chặng tới khu vực miền Nam, vào tỉnh An Giang để tiếp tục sang Campuchia.

Cùng tháng, ngày 9/3, một xe khách giường nằm (nhà xe Trà My) khi chạy trên quốc lộ 1 hướng Bắc – Nam, đoạn qua địa phận thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An bị phát hiện chở tới 53 người Trung Quốc vượt biên (trên xe có 4 người Việt Nam).

Nhóm người bị đưa đi cách ly và xét nghiệm COVID-19. Tối 17/3, 4 người Trung Quốc bỏ trốn, 2 người bị bắt trước, 2 người kịp bắt xe khách trốn, sau đó bị bắt tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi hết thời hạn cách ly và âm tính 2 lần với virus Vũ Hán, nhóm 53 người Trung Quốc vượt biên bị phạt từ 2 đến 4 triệu đồng/người, được trao trả lại phía Trung Quốc hôm 8/4.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

27/63 tỉnh, thành có người Trung Quốc nhập cảnh trái phép