Người đàn ông tên Trần Quốc Công (52 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) bị bắt vì giả danh là cán bộ Vụ 3 thuộc VKSND Tối cao để lừa chạy án với số tiền 2,7 tỷ đồng. Sau khi bắt giữ, công an phát hiện người này đã trốn truy nã suốt 14 năm qua. 

tran quoc cong
Trần Quốc Công tại cơ quan Công an TP. Long Xuyên khi bị bắt vào năm 2020. (Ảnh chụp màn hình/baoangiang.com.vn)

Ngày 10/5, TAND tỉnh An Giang xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Công (SN 1970, trú tại xã Cư Pông, H.Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk) 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng năm 2010, ông Công quen biết bà P.T.N.H. (SN 1983, lễ tân khách sạn) do thường xuyên đến thuê phòng nghỉ tại khách sạn ở phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An Giang.

Khoảng tháng 9/2020, bà H. nói cho ông Công việc con trai bà H. là Lê Thành Trọng bị Công an TP Long Xuyên đưa vào cơ sở điều trị cai nghiện ma túy tỉnh An Giang vì liên quan đến hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Ông Công tự xưng là đang công tác tại “Vụ 5 thuộc Viện KSND tối cao” và có thể lo cho con chị H. được trắng án.

Sau đó ông Công nhiều lần yêu cầu chị H. đưa tiền để chạy án. Từ tháng 10/2020 đến ngày 6/12/2020, chị H. đưa tiền mặt và chuyển tiền nhiều lần cho ông Công với tổng số tiền 2,7 tỷ đồng.

Ngày 6/12/2020, ông Công nói chị H. liên quan đến vụ việc rửa tiền mà Cục đang điều tra, nói sẽ thuê luật sư nên rủ chị H. đi Hà Nội, chị H đồng ý. Sau đó, nghi Công lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chị H. đến Công an phường Mỹ Long trình báo.

Nhận tin báo tố giác tội phạm, Công an TP Long Xuyên phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang mời ông Công về trụ sở làm việc. Tại đây, ông Công xuất trình ra nhiều giấy tờ tùy thân nghi là giả. Xác minh nhanh, Công an TP Long Xuyên phát hiện ông Công là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu truy nã vào ngày 21/4/2006 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

tran quoc cong tron truy na
Thông tin truy nã đặc biệt đối với Trần Quốc Công về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản được đăng trên Cổng thông tin Bộ Công an. (Ảnh chụp màn hình/bocongan.gov.vn)

Trước khi bị truy nã, vào năm 2003, ông Công đã bị TAND huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) xử phạt 1 năm 9 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn khỏi nơi giam. Khi đang chấp hành hình phạt tù, Công tiếp tục có hành vi trốn khỏi nơi giam.

Năm 2004, TAND huyện U Minh, tỉnh Cà Mau xử phạt Công 1 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam. Năm 2005, Công chấp hành xong các hình phạt.

Ra tù, ông Công tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo, đến năm 2006 bị Công bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khởi tố và truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến năm 2020, khi trốn truy nã sang năm thứ 14, bị can Công mới bị bắt vì giả danh cán bộ VKSND tối cao lừa chạy án nêu trên.

Minh Sơn