Trong hai ngày liên tiếp, 28-29/9, 2 đường dây làm giả căn cước công dân (CCCD) gắn chip, bằng cấp, giấy tờ, sổ đỏ hoạt động tại TP. Thủ Đức (TP.HCM) bị phát hiện, theo tin do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức công bố ngày 4/10. Giá những loại giấy tờ giả này dao động từ 100.000 đồng đến 2 triệu đồng tùy loại.

tp hcm lam gia cccd gan chip so do bang cap ban gia toi da 2 trieu
Nhóm nghi phạm Duy – Nam – Linh (từ trái qua phải) tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an TP. Thủ Đức cung cấp/hcmcpv.org.vn)

Đang bị truy nã vẫn điều hành đường dây làm giả giấy tờ

Ngày 28/9, qua kiểm tra hành chính một căn hộ tại phường An Khánh, TP. Thủ Đức (TP.HCM), Công an TP. Thủ Đức phát hiện một đường dây làm bằng cấp, giấy tờ giả, do một tội phạm đang bị truy nã cầm đầu.

Ba nghi phạm bị bắt gồm Nguyễn Văn Duy (SN 1981, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) – đang bị Công an huyện Nhà Bè (TP.HCM) truy nã về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật; Trần Đình Nam (SN 1991, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) và Phạm Duy Linh (SN 2000, ngụ tỉnh Bình Định).

Qua điều tra, công an xác định Duy biết bị truy nã nên dùng CMND giả để thuê căn nhà ở phường An Khánh, TP. Thủ Đức (TP.HCM) lẩn trốn. Sau đó, Duy nảy sinh ý định làm giả bằng tốt nghiệp, các loại tài liệu, giấy tờ khác, bán lấy tiền.

Duy tự trang bị máy vi tính, máy in màu, máy photocopy để làm giấy tờ giả, thuê Nam và Linh làm việc, trả tiền công 10 triệu đồng/tháng.

Để tìm khách, Duy đăng thông tin nhận làm bằng cấp giả lên các trang mạng xã hội. Khi khách có nhu cầu làm bằng cấp giả, Duy sẽ liên hệ, thỏa thuận giá cả từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng tùy loại giấy tờ.

Tùy loại giấy tờ khách yêu cầu, nhóm này lên mạng tải các phôi tương ứng rồi điền thông tin khách hàng vào, tạo mẫu con dấu mô phỏng theo dấu mộc của đơn vị có thẩm quyền rồi in ra, sau đó, dùng máy chiếu và keo trong suốt để khắc thành con dấu mộc.

Tương tự, Duy lên mạng tìm mẫu chữ ký của người có thẩm quyền hiện tại rồi giả theo chữ ký. Giấy tờ làm giả được nhóm này gửi cho khách hàng qua đường bưu điện hoặc các dịch vụ giao hàng (qua các shipper).

Khám xét nơi ở nhóm của Duy, công an thu giữ nhiều máy móc, thiết bị, phôi bằng và các giấy tờ mà nhóm này làm giả chưa kịp giao cho khách.

100-300 đồng cho một CCCD gắn chíp giả

Ngày 29/9, một đường dây làm giả giấy tờ, bằng cấp khác tiếp tục bị phát hiện tại TP. Thủ Đức. Đường dây này do nghi phạm Nguyễn Văn Thái (SN 1992, ngụ tỉnh Quảng Nam) và Võ Văn Tư (SN 1988, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) cầm đầu, còn Phạm Văn Triều (SN 1982, ngụ tỉnh Bạc Liêu) được thuê làm việc.

tp hcm lam gia cccd gan chip so do bang cap ban gia toi da 2 trieu 0
Nhóm nghi phạm Triều – Thái – Tư (từ trái qua phải). (Ảnh: Công an TP. Thủ Đức cung cấp/hcmcpv.org.vn)

Tại cơ quan điều tra Công an TP. Thủ Đức, Tư và Thái khai cùng thuê chung nhà trọ ở phường Linh Trung, TP. Thủ Đức (TP.HCM). Do biết Tư giỏi về công nghệ in ấn nên Thái mang về máy móc, thiết bị dùng để làm giấy tờ giả. Cả 2 thỏa thuận Tư phụ trách việc tìm khách có nhu cầu làm giấy tờ giả, còn Thái phụ trách việc làm giả, sau đó ăn chia với nhau.

Nhóm này tạo trang rồi đăng quảng cáo tìm người có nhu cầu. Khi giấy tờ giả được làm xong, Tư và Thái thuê Triều đi giao các giấy tờ giả cho khách với tiền công từ 100.000 – 300.000 đồng tùy nơi giao.

Khám xét nơi ở của nhóm này, công an thu giữ nhiều máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu dùng cho việc in ấn cùng nhiều bộ giấy tờ, bằng tốt nghiệp, sổ đỏ và CCCD gắn chip giả.

Công an TP. Thủ Đức cho biết 2 đường dây này nhắm tới những người có nhu cầu làm CCCD nhanh, hoặc người sử dụng giấy tờ giả vào mục đích phi pháp.

Bảo Khánh