Bảy tháng sau vụ con giết cha bằng chất độc xyanua gây chấn động, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chính thức truy tố bị can Tống Thị Tùng Linh và người phụ nữ tại chợ Kim Biên bán chất độc xyanua.

nu sinh dung xyanua sat hai cha ruot 1
Bị can Tống Thị Tùng Linh tại thời điểm bị bắt giữ, tháng 1/2022. (Ảnh: Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

Ngày 22/8, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Tống Thị Tùng Linh (SN 2001, trú phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa) về 3 tội danh: “Giết người” theo khoản 1, Điều 123; “Mua bán trái phép chất độc” theo khoản 1, Điều 311 và tội “Hủy hoại tài sản” theo khoản 2, Điều 178, Bộ luật Hình sự 2015.

Ngoài bị can Linh, VKSND tỉnh truy tố bị can Trần Thị Ngọc Thư (SN 1991 tuổi, trú quận 11, TP.HCM) – người buôn bán tại chợ Kim Biên, trực tiếp bán chất độc xyanua cho bị can Linh – về tội “Mua bán trái phép chất độc”, theo khoản 1, Điều 311 Bộ luật Hình sự 2015.

Nạn nhân là ông T.H.Đ (SN 1968, , ngụ TP Bà Rịa) – cha ruột của bị can Tống Thị Tùng Linh.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong cuộc sống hằng ngày, Linh nảy sinh ý định giết cha của mình. Khoảng tháng 9/2021, Linh đã giã thuốc ngủ pha vào chai nước với ý định giết cha. Nhưng khi uống hết, ông Đ. không gặp vấn đề gì nên kế hoạch của Linh thất bại.

Không từ bỏ ý định, Linh lên mạng Internet tìm hiểu về chất độc xyanua để đầu độc ch.

Ngày 18/1/2022, Linh bắt xe khách lên chợ Kim Biên (quận 5, TP.HCM) để tìm mua chất độc xyanua. Linh hỏi 3 sạp hàng, chủ cửa hàng đều nói không có bán. Đến sạp thứ 4 do Trần Thị Ngọc Thư (SN 1991, quê Đăk Lắk) làm chủ, Linh năn nỉ, nói là sinh viên cần mua xyanua làm thí nghiệm.

Bà Thư khai đã gọi điện cho bà Lê Thị Rua (SN 1980, ngụ TP.HCM) hỏi mua xyanua. Bà Thư mua xyanua với giá 220.000 đồng/kg rồi bán lại cho Linh với giá 500.000 đồng/kg. Mua được chất độc, Linh gói kín bỏ trong ba lô rồi bắt xe về lại TP Bà Rịa.

Tối cùng ngày, Linh về đến nhà thì thấy cha đang ngồi nhậu một mình. Đến khoảng 20h cùng ngày, biết thói quen của cha thường uống nước để trong tủ lạnh, Linh lấy xyanua cho vào 3 chai nhựa chứa nước uống bỏ vào ngăn mát tủ lạnh để lừa ông Đ. uống.

Ông Đ. uống nước có chứa xyanua, nôn ói rồi tử vong trong nhà vệ sinh. Linh nghĩ ông Đ. đã chết, đi ngủ, sáng hôm sau (19/1) phá cửa nhà vệ sinh, rồi mua gạch, xi măng để xây giấu xác ông Đ. phía sau tường rào nhà.

Để dựng hiện trường giả, đêm 19/1, Linh dùng xăng đốt nhà mình rồi chạy qua nhà ông nội, nói dối có một nam thanh niên lạ mặt nói đã giết ông Đ. rồi đốt nhà để trả thù.

Tại cơ quan điều tra, Linh khai báo bất nhất, nhiều điểm nghi vấn. Ngày 20/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu triệu tập Linh đến làm việc thì Linh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan điều tra sau đó thu giữ 3 chai nước tại nơi phát hiện tử thi và một ít chất độc xyanua còn sót lại ở thùng rác trước nhà nạn nhân.

Tại thời điểm gây án, Linh đang là sinh viên năm 3, học ngành luật tại một trường đại học ở TP.HCM.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trong quá trình điều tra, chỉ có lời khai của Thư thể hiện việc mua xyanua từ bà Lê Thị Rua, còn bà Rua không thừa nhận đã bán chất độc này cho Thư. Ngoài ra, tài liệu, chứng cứ thu thập được chưa đủ cơ sở vững chắc để khởi tố bà Rua về tội “Mua bán trái phép chất độc”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho hay sẽ tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, khi đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định.

Nguyễn Sơn