Chỉ một tháng sau khi nộp phạt vì hành hạ dã man con gái lớn 6 tuổi, một phụ nữ ở Hải Dương tiếp tục hành hạ con thứ 2 khiến cháu ngã đập đầu xuống đất, tử vong khi mới 3 tuổi.

bao hanh con de cam giang hai duong
Vũ Thị Thủy (ảnh lớn) và cháu Vũ Ngọc P.C. với nhiều vết thương do bị mẹ bạo hành, hồi tháng 3/2021. (Ảnh: dẫn qua kienthuc.net.vn)

Chiều 18/4, TAND huyện Cẩm Giàng tuyên phạt Vũ Thị Thủy (SN 1996, ở thôn 2, xã Định Sơn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) 7 năm 9 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Thủy chưa đăng ký kết hôn nhưng sinh được 2 người con là cháu Vũ Ngọc P.C. (SN 2015, hiện ở cùng với bà ngoại) và cháu Vũ Thục A. (SN 2019, tên gọi khác là Vũ Dương M.).

Tháng 5/2021, Thủy thuê phòng trọ ở thôn Ngọ, thị trấn Lai Cách (huyện Cẩm Giàng) và đưa cháu A. đến ở cùng. Tháng 6 cùng năm, Thủy sinh con thứ 3. Thời gian 3 mẹ con ở cùng nhau, Thủy bực mình vì cháu A. hay khóc.

Vào khoảng 16h30 ngày 10/7/2021, Thủy để cháu A. trong nhà tắm rồi đi ra ngoài giải quyết việc riêng. Khi về thấy cháu A. đang khóc, Thủy vẫn để cháu ngồi trong nhà tắm và đi nấu cơm. Đến 21h15, Thủy bế con từ nhà tắm ra ngoài để chuẩn bị ăn cơm. Cháu A. vẫn khóc, Thủy dỗ không được nên tức giận đẩy mạnh vào ngực khiến cháu ngã đập đầu xuống nền nhà. Cú ngã khiến cháu A. bị co giật rồi ngất.

Thủy bế cháu A. lên làm hô hấp nhân tạo nhưng không được liền nhờ người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Hải Dương. Hai ngày sau, cháu A. được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị, đến ngày 21/7 thì qua đời.

Bị cáo Thủy từng bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) khởi tố để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” vào tháng 4/2021, khi bị phát giác đã đánh đập con lớn là cháu C. bị thương nặng, phải nhập viện điều trị. Bà Nguyễn Thị Thu (mẹ của Thủy, bà ngoại cháu C.) là người đại diện cho cháu C. đã gửi đơn yêu cầu khởi tố vụ án.

Do bức xúc về việc cháu C. thường xuyên đi vệ sinh không bảo mẹ nên vào các ngày 18 và 20/2, ngày 4 và 6/3, Th. nhiều lần chửi, đánh cháu C. gây thương tích và nhốt tại phòng trọ không cho ra ngoài.

Theo thông tin vụ việc, ngày 18/2/2021, do tức giận vì cháu C. đi vệ sinh ra quần, Thủy đã đấm vào 2 mắt của cháu. Cùng lý do trên, ngày 20/2 và 4/3, Thủy dùng gậy tre vụt vào lưng, sườn và thường nhốt cháu C. vào phòng tắm, bắt nằm ngủ chiếu dưới nền nhà.

Qua kết quả giám định, sau nhiều lần bị hành hạ, cháu C. bị gãy xương chính mũi, chấn thương phần mềm, bong tróc da vùng 2 mắt, má trái, cằm trái, cẳng tay, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 7%.

Mặc dù công bố khởi tố bị can, đến ngày 15/6 cùng năm, Công an huyện Cẩm Giàng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe thành viên gia đình đối với Thủy. Tại thời điểm khởi tố, Thủy đang mang thai.

Nguyễn Sơn