Chủ quán karaoke ở đường Quan Hoa đã bị khởi tố, bắt giam giam sau hơn một tháng xảy ra vụ hỏa hoạn vào tối 1/8 làm 3 lính cứu hỏa tử vong. Thông tin được Công an TP Hà Nội công bố trong bối cảnh vừa xảy ra vụ cháy thảm khốc tại quán karaoke ở Bình Dương khiến 33 người thiệt mạng. 

chay quan karaoke quan hoa
Hiện trường chữa cháy tại quán karaoke tại phố Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội), ngày 1/8/2022. (Ảnh: HTV- Thời sự Hà Nội/Facebook)

Thông tin trên do Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội công bố tại buổi họp báo của UBND TP Hà Nội về kinh tế – xã hội tháng 8-2022 vào chiều 9/9, thay vì từ bản tin thông báo của cơ quan công an như thường lệ.

Ông Phạm Duy Hùng – chủ quán karaoke ISISS ở số 231 Quan Hoa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy gây hậu quả nghiêm trọng.

“Chúng tôi mất rất nhiều nhân lực để giám sát các cơ sở này. Vì lợi nhuận nên nhiều cơ sở vẫn lén lút hoạt động, một số cơ sở khác thì dù đang sửa chữa vẫn hoạt động. Chúng tôi có trách nhiệm là làm sao để ngăn chặn bằng được những hành vi này” – ông Tùng nói trong cuộc họp báo.

Ông Tùng khẳng định hằng năm, Công an TP đều có kế hoạch phối hợp với các đơn vị, địa phương tiến hành kiểm tra về PCCC, nói các cơ sở kinh doanh có điều kiện, đặc biệt loại hình karaoke, nếu vi phạm về PCCC thì phải chấm dứt hoạt động.

Vụ cháy tại quán karaoke ISISS ở số 231 Quan Hoa xảy ra vào đầu giờ chiều 1/8. Trong quá trình chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, tổ chữa cháy của Công an quận Cầu Giấy đi lên tầng trên thì cầu thang sập, lối ra bị bịt, hết dưỡng khí, khiến 3 lính cứu hỏa tử vong.

Danh tính ba nạn nhân gồm Thượng tá Đặng Anh Quân – Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy, Thượng úy Đỗ Đức Việt – cán bộ phòng cháy chữa cháy và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc – chiến sĩ nghĩa vụ.

Theo UBND quận Cầu Giấy, trước khi xảy ra vụ cháy, quán karaoke ISIS đã dừng hoạt động do chưa cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Thông tin công bố tới hiện tại là do hàn xì khi sửa chữa quán dẫn đến hỏa hoạn.

Ngoài việc Công an TP công bố tin khởi tố nêu trên, trong động thái liên quan, cùng ngày 9/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ trên địa bàn thành phố.

Nội dung là yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn, các đơn vị, doanh nghiệp tại Hà Nội thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ và thành phố về phòng, chữa cháy.

Các đơn vị được yêu cầu tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường… thuộc phạm vi quản lý, “quyết liệt xử lý nghiêm, triệt để tất các vi phạm”.

Những cơ sở kinh doanh trong thời gian sửa chữa bị cấm hoạt động để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc gây thiệt hại về người và tài sản.

Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã được yêu cầu “có biện pháp mạnh theo quy định pháp luật”, “chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố” – trích nội dung văn bản của Chủ tịch TP.

Minh Sơn