Mức phạt đối với Lê Trung Hiếu có thể từ 6-8 triệu đồng theo Quy định tại Điểm a, Khoản 6, Điều 11, Nghị định số 46/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

le trung hieu
Lê Trung Hiếu. (Ảnh từ cơ quan chức năng)

Ngày 24/12, ông Nguyễn Quang Hải – Trưởng công an huyện Cát Hải (Hải Phòng) cho biết cơ quan chức năng không khởi tố hình sự với Lê Trung Hiếu (20 tuổi, làm nghề sửa xe tại thôn Minh Hồng, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải) về hành vi rải đinh trên cầu vượt biển Tân Vũ – Cát Hải, vì hành vi này chưa có quy định truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hiện công an huyện Cát Hải cho Hiếu về nhà, chờ ngày lên nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Trước đó, từ ngày 19/11 đến ngày 4/12, cầu vượt biển Tân Vũ – Cát Hải bị rải đinh khiến nhiều người dân qua cầu bị thủng xăm.

Qua điều tra, ngày 21/12, PC45 (Công an Hải Phòng) đã phát hiện Hiếu là chủ mưu của vụ việc. Hiếu là thợ sửa xe, nghiện ma túy, nằm trong diện quản lý của chính quyền xã Nghĩa Lộ.

Theo khai nhận của Hiếu, từ đầu tháng 11/2018, nam thanh niên này đã lấy khoảng 0,5 kg đinh loại 5 cm của gia đình sau đó đi xe máy theo hướng từ nội thành Hải Phòng về huyện Cát Hải và rải đinh dọc trên mặt cầu Tân Vũ – Lạch Huyện.

Lợi dụng tiệm sửa xe của mình nằm sát cầu Tân Vũ – Lạch Huyện, nên những người bị thủng săm xe thường vào đây để sửa. Mỗi vết thủng săm khi vá, Hiếu thu 20.000 đồng, còn với các xe phải thay săm thì thu 90.000 đồng.

Sau đó, PC45 đã bàn giao Hiếu cùng tang vật cho công an huyện Cát Hải xử lý.

Phạm Toàn

Xem thêm: