Tiến hành kiểm tra đột xuất gia đình ông Cao Xuân Toàn (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), lực lượng chức năng phát hiện trong tủ đông lạnh của gia đình ông Toàn có 5 cá thể hổ vằn đã bị lấy hết nội tạng.

ho van dong duong 2
Xác các cá thể hổ vằn được giấu trong tủ đông lạnh. (Ảnh: plo.vn)

Khoảng 12h trưa ngày 20/3, Công an huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) phối hợp với Cục cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74) Bộ Công an và Phòng cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) tiến hành kiểm tra gia đình ông Cao Xuân Toàn (trú ở xóm 3, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu).

Tại đây, các lực lượng chức năng phát hiện 5 cá thể hổ vằn Đông Dương đang được giấu trong tủ đông lạnh của gia đình.

Kiểm tra cho thấy 5 cá thể hồ vằn đã bị giết thịt, mổ lấy nội tạng. Tổng trọng lượng của 5 cá thể hổ vằn khoảng 500kg. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó chiều ngày 13/1, tại gia đình ông Nguyễn Văn Huệ (SN 1969, xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu), lực lượng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra đột xuất ngôi nhà cấp bốn tại trang trại bò của gia đình ông Huệ do nghi ngờ có động vật quý hiếm.

Khi kiểm tra nhà bếp của ông Huệ, lực lượng chức năng phát hiện 2 cá thể hổ đông lạnh có trọng lượng 300 kg và một nửa con sơn dương nặng 50kg trong tủ.

Khai nhận tại cơ quan điều tra, ông Huệ cho biết số động vật quý hiếm này do vợ chồng của em vợ ông Huệ là Nguyễn Văn Kiên (SN 1980) và Hồ Thị Nga (SN 1989, làm công tại trang trại bò của gia đình ông Huệ) trông giữ.

Hoàng Minh (T/h)

Xem thêm: