9 người Trung Quốc đi trên xe khách biển số TP.HCM chạy hướng Bắc – Nam bị phát hiện tình cờ khi đang dừng nghỉ chân uống nước bên đường, trong đó, một người đang bỏ trốn. 

cach ly covid
Kiểm tra thân nhiệt những người đang cách ly sau hai ca bệnh nhân 1440 và 1451. (Ảnh: qdnd.vn)

Theo tin từ truyền thông trong nước, ông Võ Cao Phi, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên cho biết vào xế chiều 28/12, Công an tỉnh Phú Yên trong lúc tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1, đoạn qua thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, phát hiện một nhóm hành khách đang ngồi uống nước bên đường, nghi là người Trung Quốc.

Trong khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra thì 1 người đã bỏ chạy lên hướng núi thuộc thôn Phú Vang (xã Bình Kiến). Ông Phi xác nhận người bỏ chạy là người Trung Quốc.

8 người Trung Quốc còn lại không xuất trình được giấy tờ theo quy định về nhập cảnh vào Việt Nam. 16/17 người đi trên xe khách sau đó được đưa đến cơ sở cách ly tập trung tại TP Tuy Hòa để lấy mẫu xét nghiệm dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) – Sở Y tế tỉnh Phú Yên cho hay.

Theo giới hữu trách tỉnh Phú Yên, lực lượng chức năng đã tổ chức truy tìm và thông báo cho người dân các địa phương lân cận cảnh giác, nếu phát hiện người lạ mặt thì báo ngay cho công an địa phương để đưa người này về khu vực cách ly, tránh xảy ra nguy cơ lây lan dịch bệnh nếu có.

Hiện Việt Nam tiếp tục siết chặt kiểm soát hành chính sau khi xuất hiện hai ca nhiễm virus Vũ Hán trong cộng đồng là người nhập cảnh trái phép, gồm bệnh nhân 1440 (nam, 32 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) và bệnh nhân 1451 (nam, 23 tuổi, ngụ tại Quận 5, TP.HCM) cùng từ Myanmar vượt biên vào Việt Nam ngày 24/12 (bằng xuồng, xe khách), trong đó bệnh nhân 1440 đã về tới Vĩnh Long và bệnh nhân 1451 đã về tới TP.HCM.

Các ca tiếp xúc F1, F2, F3 đối với hai bệnh nhân trên đang được truy vết và xét nghiệm để phòng gây ra nguồn lây trong cộng đồng.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Ca nhiễm virus Vũ Hán ở Vĩnh Long bất ngờ thay đổi lời khai về lịch trình di chuyển