Phó chủ tịch TP.HCM Lê Hòa Bình đã qua đời vào trưa 29/3 sau vụ tai nạn giao thông trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương vào khoảng 7h20 phút sáng cùng ngày, hưởng dương 52 tuổi.

ong le hoa binh 1
Ông Lê Hòa Bình – Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM đã qua đời vào trưa 29/3 sau vụ tai nạn giao thông trên cao tốc vào sáng cùng ngày. (Ảnh: thongtin-sgtvt.tphcm.gov.vn)

Thông tin trên do Giám đốc Sở Y tế Long An Huỳnh Minh Phúc xác nhận, báo Tuổi Trẻ đưa tin. Ông Bình qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An, vẫn theo bản tin trên.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 7h20 sáng 29/3. Tại thời điểm trên, xe ô tô biển số xanh 50A – 013.83 do tài xế Nguyễn Quang Vinh (SN 1989, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) cầm lái.

Xe bị nổ lốp sau, bên phải tại km 31+700 cao tốc TP.HCM – Trung Lương (hướng từ TP.HCM về Tiền Giang) thuộc xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Bị nổ lốp bất ngờ, xe tông vào dải phân cách trong làn dừng khẩn cấp rồi bị lật, nằm ở giữa làn dừng xe khẩn cấp và làn 2.

Trên xe, ngoài tài xế Vinh có ông Lê Hòa Bình (SN 1970), Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM và ông Dương Tấn Trước (SN 1981), thư ký của ông Bình. Theo báo Việt Nam Net, cả 3 người cùng bị thương nặng.

Ông Bình được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long An trong tình trạng nguy kịch. Do bị thương quá nặng, khi đưa vào bệnh viện, ông Bình đã ngưng tim, ngưng thở nên không qua khỏi, theo Tuổi Trẻ.

Theo tin do báo trong nước công bố, vụ tai nạn xảy ra khi ông Bình đang trên đường đi xuống Bến Tre dự lễ khởi công cầu Rạch Miễu 2 diễn ra vào sáng 29/3.

tai nan pho chu tich tphcm 2
Chiếc xe cấp cứu đậu ở hiện trường Phó chủ tịch TP.HCM Lê Hòa Bình cùng thư ký, tài xế gặp tai nạn trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương sáng 29/3. (Ảnh: Trần Duy Hiển/Facebook)

Ông Lê Hòa Bình (SN 1970, quê tỉnh Quảng Ngãi) được bổ nhiệm chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 – 2021 vào tháng 12/2020.

Trước khi giữ chức Phó chủ tịch, ông Bình từng đảm nhiệm các chức vụ Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, Chủ tịch UBND quận 7, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM.

Kể từ tháng 12/2021, ông Bình giữ vị trí Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, đảm nhiệm việc giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo, giải quyết hồ sơ, phân công phó chủ tịch, ủy viên UBND TP tham dự các hoạt động của các cơ quan trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND, các cơ quan, đơn vị thuộc TP.HCM.

Ngoài ra, ông Bình có thẩm quyền trực tiếp chỉ đạo Văn phòng UBND TP, chỉ đạo các lĩnh vực quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị; xây dựng; quản lý đất đai – tài nguyên và môi trường; giao thông, vận tải, cấp thoát nước; quản lý nhà; giải quyết những trường hợp khiếu nại, tố cáo…

Trực tiếp chỉ đạo Sở Quy hoạch – kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên – môi trường, Ban quản lý khu đô thị Tây Bắc, Ban quản lý khu Nam, Ban quản lý đường sắt đô thị, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, Quỹ Phát triển nhà ở TP, Quỹ Phát triển đất TP và một số tổng công ty…

Hiện Thường trực UBND TP.HCM đã phân công xử lý những công việc mà ông Bình đang chỉ đạo để công việc không bị gián đoạn.

Theo tin cập nhật của truyền thông nhà nước, vào lúc 11h30 ngày 29.3, thi thể ông Bình đã được Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cùng đoàn công tác của TP đưa từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An về TP.HCM tổ chức tang lễ.

Minh Sơn