Phó chủ tịch tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa qua đời ở tuổi 56 sau thời gian điều trị xuất huyết não.

pho chu tich nghe an
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa. (Ảnh: nghean.gov.vn)

Báo chí nhà nước hôm 20/6 cho biết ông Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, qua đời lúc 21h46 đêm 19/6.

Báo Người Lao Động dẫn một lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho hay ông Hoa đột ngột bị xuất huyết não cách đây không lâu. Mặc dù đã được các y bác sĩ, chuyên gia y tế nhiệt tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng do bệnh tình quá nặng nên ông không qua khỏi.

Lễ viếng ông Hoa bắt đầu từ 8h ngày 20/6, an táng vào trưa 22/6, tại nghĩa trang ở xóm Thanh Liêu (xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương).

Ông Lê Ngọc Hoa sinh ngày 20/7/1967, tại xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Từ tháng 12/2010 đến tháng 10/2014, ông Hoa là phó bí thư Đảng ủy, phó chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4).

Từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2021, ông Hoa được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 5/2021 đến tháng 7/2021, ông Hoa làm phó chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII.

Từ ngày 4/7/2021 đến khi qua đời, ông làm phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026, đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII.

Ông Lê Ngọc Hoa được phân công làm phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, phụ trách giúp chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An công tác thu hút đầu tư, xây dựng, phát triển đô thị, đối ngoại, công nghệ thông tin, y tế, lao động – thương binh và xã hội…

Hiện UBND tỉnh Nghệ An có các phó chủ tịch UBND tỉnh gồm ông Lê Hồng Vinh, ông Hoàng Nghĩa Hiếu và ông Bùi Đình Long.

Minh Long