Thêm 5 quan chức đương nhiệm vừa bị Bộ Công an khởi tố, trong đó có ông Trần Vĩnh Tuyến – Phó chủ tịch UBND TP.HCM và ông Trần Trọng Tuấn – phó chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM. Vụ khởi tố diễn ra bất ngờ khi ông Tuyến vẫn tham dự ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp HĐND TP.HCM. 

tran vinh tuyen
Ông Trần Vĩnh Tuyến vẫn làm việc bình thường trước khi bị khởi tố bất ngờ. Trong ảnh, ông Tuyến tại buổi tiếp xúc cử tri quận 4, ngày 19/6/2020. (Ảnh: hcmcpv.org.vn)

Trưa 11/7, truyền thông trong nước đồng loạt đưa tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố ông Tuyến và ông Tuấn do liên quan vi phạm trong việc cho phép chuyển nhượng dự án phát triển khu nhà ở phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM do Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH-MTV (SAGRI) làm chủ đầu tư.

Ông Trần Vĩnh Tuyến là Phó chủ tịch UBND TP.HCM. Ông Trần Trọng Tuấn là Phó chánh văn phòng Thành ủy, nguyên bí thư Quận ủy quận 3, nguyên giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM. Ông Tuyến, ông Tuấn cùng bị khởi tố điều tra về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố, thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Tuyến và ông Tuấn ngay trong ngày. Các quyết định và lệnh trên do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Trong chiều 11/7, Thường trực HĐND TP.HCM đã ra quyết định tạm đình chỉ tư cách đại biểu HĐND TP khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Tuyến và ông Tuấn.

Theo Vnexpress, sáng ngày 11/7, ông Tuyến vẫn tham dự ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp HĐND TP HCM. Lúc 10h, trong giờ giải lao, ông Tuyến vẫn trao đổi với các đại biểu.

Khoảng 12h, nhiều ôtô biển xanh của Bộ Công an, VKND Tối cao ra vào chung cư cao cấp The Manor quận Bình Thạnh; các lối dẫn lên căn hộ của ông Tuyến bị phong toả. Đến 15h, sau 3 tiếng khám xét, ôtô biển xanh chở công an, kiểm sát viên và xe biển trắng do hai cảnh sát lái ra khỏi hầm chung cư, dỡ bỏ phong tỏa.

Căn hộ của ông Tuấn tại một chung cư cao cấp trên đường Hoàng Diệu, quận 4 cũng bị khám xét từ khoảng 11h, trong một tiếng rưỡi.

Các bị can khác bị khởi tố cùng ngày gồm Trần Quốc Đạt (SN 1963, Phó Trưởng phòng Phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP.HCM); Phan Trường Sơn (SN 1967, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc TP.HCM, nguyên Trưởng phòng Phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP.HCM); Lê Tấn Hòa (SN 1977, chuyên viên Phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP.HCM), theo Thanh Niên ngày 11/7.

tran trong tuan
Ông Trần Trọng Tuấn vừa được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM hôm 26/6/2020, nhiệm kỳ 5 năm. (Ảnh: hcmcpv.org.vn)

Tháng 7/2019, Bộ Công an công bố Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên (SAGRI).

Nhiều nhân vật đã bị khởi tố, bắt tạm giam, trong đó có ông Lê Tấn Hùng (56 tuổi, nguyên Tổng giám đốc SAGRI), em trai của nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải; ông Nguyễn Thành Mỹ (nguyên phó trưởng Phòng Kế hoạch – Đầu tư SAGRI); ông Vân Trọng Dũng (52 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên SAGRI); bà Nguyễn Thị Thúy (53 tuổi, nguyên kế toán trưởng SAGRI).

Theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước năm 2018, từ năm 2004 – 2017, SAGRI có các sai phạm: quản lý đất đai liên quan đến khoảng 1.900 ha đất cho thuê, hợp tác, chuyển nhượng… không đúng quy định pháp luật, có nguy cơ gây thất thoát; vay vốn ngân hàng nhưng lại mang nguồn tiền vay gửi lại ngân hàng dẫn đến phải bù lãi suất; sai phạm nghiêm trọng tại hàng loạt dự án đầu tư sử dụng đất công sản như dự án Cụm công nghiệp Láng Le – Bàu Cò ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (hơn 89ha), dự án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Kiểm toán Nhà nước xác định những sai phạm thuộc trách nhiệm của 18 lãnh đạo của SAGRI, gồm hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc, các phó tổng giám đốc, kiểm soát viên, kế toán trưởng… từng thời kỳ.

Tháng 4/2020, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch TP.HCM giao Thanh tra thành phố thanh tra toàn diện SAGRI, sau đó đề nghị chuyển hồ sơ sai phạm tại SAGRI cho cơ quan điều tra.

Nguyễn Quân