Do có mâu thuẫn trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, ông Trần Văn Quốc (49 tuổi, Lâm Đồng) đã phóng hỏa nhà hàng xóm. Vụ hỏa hoạn làm cả 4 người trong gia đình hàng xóm và ông Quốc tử vong.

phong hoa nha hang xom
Cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường tại căn nhà nằm trong khu biệt thự số 13, Trần Hưng Đạo (TP. Đà Lạt) sáng ngày 13/3. (Ảnh: baolamdong.vn)

Tối ngày 15/3, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin về thủ phạm gây ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng làm 5 người chết, trong đó có 4 người trong một gia đình tại khu biệt thự cổ số 13 Trần Hưng Đạo (phường 10, TP. Đà Lạt) vào tối 12/3.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 18h50 hôm 12/3. Tới khoảng 20h20, lực lượng cứu hộ cơ bản khống chế được đám cháy và đưa 5 thi thể chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Bốn người trong một gia đình tử vong được xác định là: hai vợ chồng Nguyễn Thông Thăng (45 tuổi), Phạm Thị Thái Hòa (44 tuổi) cùng hai con Nguyễn Quốc Khánh (16 tuổi) và Nguyễn Thị Khánh Linh (12 tuổi). Riêng nạn nhân thứ 5, thi thể bị cháy đen, biến dạng.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã trích xuất camera an ninh và xác định vào tối 12/3, ông Trần Văn Quốc (49 tuổi, ngụ cùng khu nhà) cầm một can nhựa và bình khò gas mini từ bên ngoài con hẻm đi thẳng vào nhà của ông Thăng. Ngay sau đó, vụ hỏa hoạn xảy ra, nhà ông Thăng bốc cháy, rồi nhanh chóng lan sang hai nhà bên cạnh.

Căn cứ vào kết quả giám định ADN, cơ quan công an xác định thi thể thứ 5 là ông Trần Văn Quốc, chính là người gây ra vụ hỏa hoạn. Tuy nhiên, do ông Quốc đã tử vong nên cơ quan điều tra không khởi tố bị can đối với ông Quốc.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ việc thương tâm trên có thể do mâu thuẫn giữa ông Thăng và ông Quốc.

Vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua, hai người có mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau, ẩu đả. Ông Thăng bị ông Quốc dùng dao đâm trọng thương, phải nhập viện cấp cứu. Do ông Quốc đang bị bệnh nặng nên cơ quan công an cho tại ngoại để điều trị bệnh.

Sau khi nằm viện 20 ngày, ông Thăng ra viện và đang làm thủ tục giám định thương tích để khởi kiện ông Quốc thì xảy ra sự việc.

Hiện cơ quan công an đang lập hồ sơ vụ án để điều tra xử lý.

Hải Anh

Xem thêm: