Nơi bệnh nhân 2229 người Nhật đã đến khám trước khi qua đời – phòng khám Raffles Medical Hà Nội vừa bị tạm đình chỉ hoạt động do vi phạm về an toàn phòng dịch, truyền thông trong nước dẫn nguồn tin từ Sở Y tế Hà Nội.

raffles medical hanoi
Phòng khám Raffles Medical Hà Nội, nơi bệnh nhân 2229 từng đến khám trước khi được phát hiện tử vong, dương tính virus Vũ Hán. (Ảnh chụp màn hình: rafflesmedical.vn)

Tối muộn ngày 16/2, báo Tuổi Trẻ và trang web của phòng khám Raffles Medical Hà Nội cùng đưa tin về việc phòng khám này sẽ đóng cửa liên quan tới ca bệnh 2229 – bệnh nhân bị nhiễm virus Vũ Hán người Nhật Bản đã qua đời hôm 13/2.

Dẫn nguồn tin từ Sở Y tế Hà Nội, Tuổi Trẻ cho biết cơ quan này đã tạm đình chỉ hoạt động phòng khám Raffles Medical (số 51 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội), do vi phạm công tác sàng lọc, lấy mẫu, xét nghiệm COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội.

Theo Sở Y tế Hà Nội, phòng khám này đã không đảm bảo an toàn trong phòng dịch. Việc đình chỉ hoạt động sẽ kéo dài đến khi phòng khám khắc phục được các vi phạm và được Sở Y tế giám sát, cho phép mới được hoạt động trở lại.

Cùng thời điểm, Ban Quản lý Raffles Medical đưa ra thông báo trên trang web xác nhận về việc “sẽ đóng cửa để đảm bảo an toàn phòng dịch”. Tuy nhiên, thông báo không đề cập tới quyết định của Sở Y tế Hà Nội cũng như những vi phạm của phòng khám mà cơ quan này đã nêu.

Được phát hiện tử vong tại khách sạn Somerset Westpoint (số 2 Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) hôm 13/2, người đàn ông Nhật Bản sau đó có kết quả xét nghiệm dương tính virus Vũ Hán – Bộ Y tế Việt Nam xác nhận là ca bệnh viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) thứ 2229 tại Việt Nam – bệnh nhân 2229.

Tính tới sáng 17/2, bước sang ngày thứ 4 kể từ khi được phát hiện, vẫn chưa có thông tin về nguyên nhân tử vong cũng như nguồn lây virus của bệnh nhân 2229.

Qua hồi cứu tiền sử dịch tễ, bệnh nhân này đã hoàn tất cách ly tập trung tại TP.HCM (từ ngày 17-31/1), sau đó bay ra Hà Nội ngày 1/2, ở tại khách sạn, đến sáng ngày 4 và ngày 8/2 đã đến khám tại phòng khám Raffles Medical.

Tại cả hai lần khám, phòng khám Raffles Medical không phát hiện bất thường ở bệnh nhân. Đến ngày 13/2, bệnh nhân tử vong tại khách sạn, kết quả xét nghiệm cho thấy dương tính với virus Vũ Hán.

Hai người từng họp với bệnh nhân 2229 hôm 2/2 sau khi được truy vết, cũng có kết quả dương tính, là các bệnh nhân 2234 (nữ, 25 tuổi, người Việt) và bệnh nhân 2240 (nam, người Nhật Bản). Trong đó, bệnh nhân 2240 cũng từng đến khám tại phòng khám trên vào sáng 9/2.

Trước mắt, toàn bộ nhân viên phòng khám thuộc diện F1 đều có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính lần đầu.

Chiều 15/2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết qua xét nghiệm bệnh nhân COVID-19 người Nhật Bản tử vong tại Hà Nội cho thấy nồng độ virus rất cao, nên Bộ Y tế đang nghiêng về giả thiết có thể bệnh nhân bị nhiễm virus tại Hà Nội và không phải là F0.

Nguyễn Quân

Xem thêm:

Nguy cơ F0 trong cộng đồng, Hà Nội đóng tất cả quán vỉa hè; Hải Phòng mở rộng xét nghiệm