Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội ngày 10/3 đã thông báo tạm đóng cửa Phòng Lãnh sự ở Hà Nội vì số ca mắc viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) tại Hà Nội tăng cao. Quyết định được công bố sau 10 ngày kể từ khuyến cáo công dân “đừng đến” do Việt Nam đang ở cấp độ dịch cao nhất của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. 

xet nghiem covid hanoi
Một đợt xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho người nhập ngũ tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, tháng 2/2022. (Ảnh: haibatrung.hanoi.gov.vn)

“Do tình hình các ca mắc COVID-19 gia tăng tại Hà Nội, Phòng Lãnh sự tại Hà Nội sẽ đóng tất cả các lịch hẹn, trừ các dịch vụ khẩn cấp, từ ngày 14 đến hết 20/3”, Đại sứ quán Mỹ đăng thông báo trên trang web.

Cơ quan ngoại giao này cho biết thêm “Phòng Lãnh sự dự kiến sẽ mở lại vào ngày 21/3/2022” nhưng “thời hạn này có thể tiếp tục được kéo dài tùy vào tình hình”.

Theo Đại sứ quán Mỹ, người đã được Bộ phận Thị thực thông báo cuộc hẹn của mình đã bị hủy, vui lòng truy cập vào tài khoản của mình và đặt lại lịch sang một ngày khác. Các đương đơn cần đi gấp làm theo hướng dẫn tại đường link: https://www.ustraveldocs.com/vn_vn/vn-niv-expeditedappointment.asp để yêu cầu lịch hẹn phỏng vấn sớm; cơ quan này sẽ xem xét từng trường hợp một.

Quyết định của Đại sứ quán Mỹ được đưa ra trong lúc Hà Nội liên tục ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19 nhất ở Việt Nam. Tối 10/3, với 30.157 ca mắc mới trong ngày cao, lần đầu tiên Hà Nội xếp thứ 2 cả nước (sau Thanh Hóa với 31.105 ca); độ chênh lệch chỉ kém 948 ca.

Kể từ ngày 19/12/2021 tới nay, Hà Nội đã vượt TP.HCM, liên tiếp đứng đầu cả nước về số ca mắc COVID-19. Số ca ghi nhận trong ngày liên tục lập đỉnh mới, từ 1.405 ca (ngày 19/12/2021) đến 30.157 ca (ngày 10/3), tăng gấp 21 lần.

Vào chiều 10/3, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết biến thể Omicron đang phổ biến trong các ca nhiễm tại Hà Nội, khi trong 109 mẫu bệnh phẩm được lấy ngẫu nhiên từ ngày 4/12/2021 đến 1/3, 93 mẫu nhiễm chủng Omicron (chiếm 80%). Trong đó, có 86 mẫu là biến thể BA.2 (biến thể phụ của biến thể Omicron).

BA.2 có khả năng lây lan nhanh hơn 1,5 lần so với biến thể Omicron gốc là BA.1, đồng thời có thể tránh tác động miễn dịch của các loại vắc-xin hiện tại hơn biến thể gốc khoảng 30%. Tại TP.HCM, biến thể Omicron chiếm 76% số mẫu được giải trình tự gene virus.

Hôm 28/2 vừa qua, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đã đưa Việt Nam vào danh sách cảnh báo ở cấp độ 4 (mức cao nhất) khi số ca mắc mới ở mốc gần 100.000 ca/ngày. CDC Mỹ khuyến cáo người dân nước này không nên đến Việt Nam.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dẫn đánh giá của CDC Mỹ, khuyến báo công dân của mình “không đến Việt Nam do dịch COVID-19”; nếu quyết định đi du lịch Việt Nam thì cần cập nhật thông báo của các cơ quan chính phủ.

Nguyễn Quân