Từ ngày 5/5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tạm thời phong tỏa để phòng dịch virus Vũ Hán. Cơ sở này sẽ tạm thời đóng cửa, tạm dừng tiếp nhận khám và nhận bệnh nhân vào điều trị nội trú.

viêm phổi Vũ Hán
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TƯ cơ sở 2 (Đông Anh) hiện đang điều trị nhiều ca bệnh viêm phổi Vũ Hán tại Hà Nội. (Ảnh: J.N)

Chiều hôm 5/5, báo chí nhà nước dẫn lời ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch TP. Hà Nội cho biết việc phong tỏa Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tại Kim Chung, Đông Anh nhằm ngăn dịch lây ra cộng đồng.

Quyết định được đưa ra gần một ngày sau khi Hà Nội phát hiện ca mắc virus Vũ Hán là nam bác sĩ làm việc tại bệnh viện này.

Người này có đi hát karaoke tại Moonlight Club (địa chỉ ở 54 Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội) từ 22h ngày 28 đến 0h ngày 29/4. Đây là một trường hợp có tiền sử đi lại dày đặc, tiếp xúc rất phức tạp, có F1 ở ít nhất 5 quận, huyện, gồm: Đông Anh, Ba Đình, Đống Đa, Tây Hồ và Hoàng Mai.

Tối 4/5, lực lượng chức năng đã phong tỏa nơi cư trú của bác sĩ này tại ngách 87, ngõ 409, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình). Tại đây có 23 gia đình với khoảng 100 người sinh sống.

Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thông báo bệnh viện tạm ngừng tiếp nhận khám và nhận bệnh nhân vào điều trị nội trú tại cả 2 cơ sở Giải Phóng và Đông Anh, tạm đóng cửa bệnh viện từ 8h sáng 5/5.

Toàn bộ nhân viên, người lao động, học viên, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại 2 cơ sở phải lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tại bệnh viện từ ngày 5/5.

Sau phong tỏa, cán bộ y tế trong bệnh viện không được ra ngoài, tuy nhiên việc điều trị bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán vẫn tiến hành bình thường.

Hà Nội hiện ghi nhận 5 ca nhiễm cộng đồng, đang khoanh vùng dập dịch một số khu vực.

Minh Long

Xem thêm:

8 lãnh đạo, cán bộ Quảng Ngãi là F1 của nữ nhân viên nhiễm virus Vũ Hán