Khách sạn Metropole (Hà Nội) hiện bị phong tỏa do 2 du khách người Anh từng lưu trú tại đây được xác định dương tính với COVID-19. Cả hai đều cùng đi trên chuyến bay VN0054. 

Ngày 8/3, UBND phường Tràng Tiền đã có công văn gửi Ban Giám đốc Khách sạn Sofitel Legend Metropole thông báo về đề nghị của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19.

Hai hành khách quốc tịch Anh, lưu trú tại Khách sạn Metropole từ ngày 2-5/3, đã được xác định dương tính dương tính với COVID-19. Theo đó, Ban chỉ đạo đề nghị ban quản lý khách sạn Metropole phối hợp thực hiện cách ly khu vực khách sạn, toàn bộ nhân viên và khách đến tạm trú, lưu trú theo quy định.

Đề nghị khách sạn không nhận khách mới vào lưu trú tại khách sạn từ 22h ngày 8/3 cho đến khi kết thúc quá trình cách ly ngừa dịch COVID-19.

Ban Chỉ đạo cũng đề nghị ban quản lý khách sạn lập danh sách toàn bộ nhân viên khách sạn và thu thập thông tin về quá trình hoạt động, di chuyển, đã tiếp xúc với 2 khách người Anh trên từ ngày 2/3 đến nay, tiến hành kê khai y tế, theo dõi sức khỏe đối với từng cá nhân.

Ngày 8/3, 9 hành khách người nước ngoài trên chuyến bay VN0054 hạ cánh Nội Bài vào rạng sáng 2/3 được xác định dương tính với COVID-19, trong đó có 2 du khách Anh đã ở tại khách sạn Metropole sau đó rời đi Quảng Ninh.

Theo ghi nhận vào sáng ngày 9/3, cửa khách sạn đóng, có công an chốt trực. Rào barrie đóng tại khu vực hầm vào khách sạn, có lực lượng công an, dân phòng chốt trực.

Kể từ ngày 6/3, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam tăng từ 16 lên 30.

Thêm các địa phương sau ghi nhận có ca nhiễm COVID-19: Hà Nội (4 trường hợp), Lào Cai (2 trường hợp), Quảng Ninh (4 trường hợp), Ninh Bình (1 trường hợp), Thừa Thiên Huế (1 trường hợp), Đà Nẵng (2 trường hợp). Trong đó, 11 trường hợp là hành khách trên chuyến bay VN0054.

Nguyễn Quân

Xem thêm: