Một người đàn ông tại Hà Tĩnh bị khởi tố để điều tra về hành vi làm nhục người khác, khi 2 ngày trước đã cầm dao xông vào trường Tiểu học Sơn Lâm đe dọa, bắt hiệu trưởng quỳ gối xin lỗi vì đã phát loa tên 2 con của ông này do chưa đóng tiền bảo hiểm. 

phu huynh vac dao vao truong bat hieu truong quy xin loi bi khoi to
Học sinh trường Tiểu học Sơn Lâm trong một buổi học ngoài trời, chiều 7/9/2022. (Ảnh minh họa: thsonlam.huongson.edu.vn)

Chiều 2/11, Công an huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) loan tin đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Võ Văn Điệp (ngụ tại thôn Lâm Bình, xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi làm nhục người khác. Ông Điệp được cho tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, vào khoảng 13h45 ngày 31/10, ông Võ Văn Điệp (trú tại thôn Lâm Bình, xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) là phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Sơn Lâm vác dao xông vào trường, dọa chém nhiều giáo viên, bắt hiệu trưởng phải quỳ gối xin lỗi trước mặt giáo viên và một số học sinh.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc xuất phát từ việc trường thu Bảo hiểm Y tế bắt buộc chưa đạt chỉ tiêu. Đến sáng ngày 24/10, có 30 em chưa hoàn tất. Tới ngày 30/10, còn 14 em nộp tiền.

Đến sáng ngày 31/10, sau tiết chào cờ, nhà trường phát loa đọc tên những em chưa đóng tiền bảo hiểm y tế. Sau đó, vào khoảng hơn 8h, Hiệu trưởng gọi 14 học sinh, trong đó đó có hai con của ông Điệp (lớp 1 và lớp 5) đến trước sảnh phòng làm việc để hỏi phụ huynh đã nhận được giấy mời lên trường chưa mà không thấy phản hồi. Đến chiều cùng ngày, ông Điệp chở con đến trường học, cầm dao xông vào đe dọa giáo viên, bắt hiệu trưởng quỳ gối xin lỗi. Đến khi có lực lượng công an đến can thiệp, sự việc mới dừng lại.

Phía nhà trường cho hay thời điểm trên ông Điệp có vẻ đã uống rượu.

Về việc thu tiền bảo hiểm y tế, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Lâm – thầy Phan Đình Thống cho biết “vì là việc chung nên phải làm và cảm thấy rất áp lực”. Đến hiện tại, trường đã thu được 93%, còn 14 em chưa nộp, trong đó có 2 học sinh con của ông Điệp. Tùy hoàn cảnh gia đình, mỗi học sinh phải đóng từ 402.000 đồng đến 563.000 đồng..

Cũng theo thầy Thống, Sơn Lâm là xã miền núi, còn gặp nhiều khó khăn, học sinh chưa có thói quen mua bảo hiểm y tế. Vì vậy, việc vận động học sinh mua bảo hiểm y tế còn nhiều hạn chế.

Thầy Thống cũng thừa nhận việc phát loa nêu tên các em trước trường như vậy là chưa phù hợp trong lúc này. Ông này xin lỗi và rút kinh nghiệm trước hành xử chưa đúng.

Trong khi đó, đại diện cơ quan quản lý giáo dục – ông Nguyễn Trường Giang, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Sơn cho biết việc vận động mua bảo hiểm y tế là thực hiện theo “nhiệm vụ chính trị”, và cách thức vận động của nhà trường làm chưa được “nhuần nhuyễn”. Phòng này đang yêu cầu cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Sơn Lâm kiểm điểm sau sự việc, theo tin từ Tiền Phong.

Theo Chủ tịch UBND xã Sơn Lâm, khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt tại trường và mời ông Điệp về xã làm việc.

Thạch Lam