Đập chứa nước Đầm Thìn (xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê) rộng hơn 15 ha, chứa khoảng 600.000 m3 nước bị vỡ, hiện chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại.

đập Đầm Thìn bị vỡ, Phú Thọ
Đập Đầm Thìn bị vỡ. (Ảnh: baophutho.vn)

Bà Trần Thị Thu Hưởng – Phó Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) cho biết đập chứa nước Đầm Thìn (xã Cấp Dẫn) bị vỡ lúc 7h sáng hôm nay (28/5), chiều dài đoạn vỡ khoảng 5m.

Tại hiện trường, mặt đập bị xuyên thủng, khiến cho một khối lượng nước lớn tràn xuống phía hạ lưu.

đập Đầm Thìn bị vỡ, Phú Thọ
Tại hiện trường, mặt đập bị xuyên thủng, khiến cho một khối lượng nước lớn tràn xuống phía hạ lưu. (Ảnh: baophutho.vn)

Sau khi có thông tin, UBND huyện đã huy động lực lượng công an, dân quân, tự vệ các xã lân cận tham gia sơ tán dân, thông các cầu cống khu vực hạ du,…

Theo thiết kế, đập Đầm Thìn có sức chứa khoảng 600.000 m3 nước, xây dựng từ năm 2008. Năm 2010, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đập Đầm Thìn có diện tích hơn 15 ha mặt nước, phục vụ nước tưới cho 128 ha vụ chiêm và 72 ha vụ mùa.

Theo bà Hưởng, đến thời điểm hơn 10h sáng ngày 28/5, chưa ghi nhận thiệt hại về người và hoa màu.

Hoàng Minh