Đêm 15/7, một xe chở khách du lịch khi đang xuống dốc ở Vườn quốc gia Xuân Sơn (huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) bất ngờ mất phanh, lật đổ khiến 3 người tử vong tại chỗ, 21 người bị thương.

lat xe khach phu tho
Chiếc xe lật dưới taluy âm đường tỉnh lộ 316H, đêm 15/7. (Ảnh: Phú Thọ 24h/Facebook)

Theo báo cáo của công an huyện Tân Sơn (tỉnh Phú Thọ), khoảng 22h30 ngày 15/7, anh Lâm Quang Trường (SN 1986, trú huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) lái xe khách 29 chỗ BKS 29F – 013.54 di chuyển trên đường ĐT 316H, hướng xóm Dù đi xóm Lấp (xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Chuyến xe chở đoàn khách từ Hà Nội lên Vườn quốc gia Xuân Sơn (huyện Tân Sơn) đi du lịch. Trên xe có tổng 28 người, bao gồm cả tài xế.

Khi đến km 16+400, đoạn thuộc địa phận xóm Lấp, chiếc xe đang xuống dốc thì bị lật về ta luy âm bên trái gây nên vụ tai nạn nghiêm trọng.

Đến khoảng 1h30 ngày 16/7, 28 người được tìm thấy, trong đó 3 người tử vong tại chỗ (gồm có tài xế), 21 người bị thương. Những người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Tân Sơn, sau đó được chuyển tuyến điều trị.

Theo Zing, bước đầu, Ban An toàn giao thông Phú Thọ nhận định nguyên nhân gây tai nạn là do tài xế không thuộc đường. Đoạn đường này có mặt cắt ngang nhỏ, hẹp. Tài xế đã rà phanh liên tục làm má phanh bị cháy hết, mất khả năng hãm dẫn đến xe mất phanh khi xuống dốc, lật ngang sang taluy âm của đoạn đường.

Đại diện Ban An toàn giao thông Phú Thọ cho biết thêm tốc độ tối đa cho phép của tuyến đang được rà soát, song cho hay bước đầu nhận định đoạn đường này không cho phép chạy quá 50-60 km/h.

Trong khi đó, lãnh đạo Vụ Vận tải (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết đơn vị đã trích xuất dữ liệu trong hệ thống giám sát hành trình về xe khách gặp nạn, xác định tại 22h 32phút 20 giây – thời điểm cuối cùng ghi nhận tốc độ của xe ngay trước vụ tai nạn – xe chạy với tốc độ 63 km/h; trước đó 5 giây xe có tốc độ 74 km/h.

lat xe khach phu tho 1
Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người lớn và 1 trẻ em tử vong tại chỗ. (Ảnh: Phú Thọ 24h/Facebook)

3 nạn nhân tử vong gồm tài xế Lâm Quang Trường (36 tuổi, trú Thanh Hóa), Nguyễn Gia P. (9 tuổi) và anh Triệu Bình M. (33 tuổi) cùng trú Hà Nội.

21 người bị thương gồm: Trần Ngọc M. (33 tuổi), Nguyễn Đình Phúc L. (9 tuổi), Nguyễn Ngọc Mai C. (5 tuổi), Đỗ Phương Anh (42 tuổi), Nguyễn Đỗ Minh N. (5 tuổi), Nguyễn Q.T (12 tuổi), Nguyễn S.T (12 tuổi), Nguyễn Thị Mai T. (36 tuổi), Nguyễn Thanh B. (43 tuổi), Nguyễn Phước T. (12 tuổi), Nguyễn Tuệ L. (9 tuổi), Triệu Mỹ L. (27 tuổi), Nguyễn Bảo Minh N. (5 tuổi), Giang Thị Thu H. (43 tuổi), Giang Công T. (12 tuổi), Giang Công T. (6 tuổi), Phạm Thanh H. (44 tuổi), Ngô Sỹ H. (14 tuổi), Đào Hoàng B. (44 tuổi), Lê Thị V. (45 tuổi) và cháu Nguyễn Quang C. (8 tuổi).

Sơn Nguyên