Trong mưa lớn kéo dài suốt ba ngày qua, từ 28 – 30/11, 4 hồ thủy điện lớn đồng loạt xả lũ với tổng lưu lượng trên 14.400 m3/s vào chiều 30/11. Từ chiều đến đêm 30/11, hàng ngàn người chạy lũ. Ít nhất 5 người đã chết và mất tích do bị lũ cuốn trôi.

phu yen chay lu 9
Người dân xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa chạy lũ trong đêm 30/11. (Ảnh: Đoàn Ngọc Viên, Bí thư ĐTN Phòng CSPCCC và CNCH/Tuy Hòa Young/Facebook)

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Phú Yên, từ 19h ngày 29/11 đến 6h ngày 30/11, khu vực tỉnh Phú Yên có mưa từ nhỏ đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 7,8 – 153,6 mm. Trong đó, mưa lớn nhất tại xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân với lượng mưa 153,6 mm. Lượng mưa trong 3 ngày (từ ngày 27 – 30/11) phổ biến từ 122,2 mm – 425,4 mm, lớn nhất là tại xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh với 425,4 mm, báo Thanh Niên đưa tin.

Vào sáng 30/11, nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ đã xả lũ và chạy máy khoảng 4.000 m3/s, nhà máy Thủy điện Sông Hinh xả lũ và chạy máy 1.554 m3/s, nhà máy Thủy điện Krông Năng xả lũ với lưu lượng 1.456 m3/s. Riêng nhà máy Thủy điện La Hiêng 2 lưu lượng nước chảy qua tràn là 518,36 m3/s và lưu lượng nước chạy máy là 21,25 m3/s.

Các hồ thủy lợi như hồ Đồng Tròn đã xả tràn với lưu lượng 81,7 m3/s, hồ Phú Xuân xả tràn với lưu lượng 66,8 m3/s, hồ Suối Vực xả tràn với lưu lượng 14 m3/s.

Theo tin từ báo Phú Yên, đến 15h cùng ngày, Thủy điện Sông Ba Hạ đã xả 9.400 m3/s, Thủy điện Sông Hinh xả 2.000 m3/s, Thủy điện Krông Năng xả 2.939 m3/s, Thủy điện La Hiêng 2 xả 99,26 m3/s. Tổng lưu lượng trên 14.400 m3/s.

phu yen chay lu 6
Một cụ bà được đưa lên thuyền cứu hộ, đêm 30/11. (Ảnh: Đoàn Ngọc Viên, Bí thư ĐTN Phòng CSPCCC và CNCH/Tuy Hòa Young/Facebook)
phu yen chay lu 8
(Ảnh: Đoàn Ngọc Viên, Bí thư ĐTN Phòng CSPCCC và CNCH/Tuy Hòa Young/Facebook)

Trong chiều 30/11, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên – ông Trần Hữu Thế cho hay đến 16h chiều ngày 30/11, đa số các hồ thủy điện, thủy lợi trong tỉnh đều xả lũ, tổng lưu lượng nước về đến TP Tuy Hòa khoảng 11.000 m3/s. Dự báo khoảng 19h ngày 30/11, thủy triều dâng cao đạt đỉnh, cộng với sóng to và gió lớn làm nước biển dâng cao.

Ông Thế chỉ đạo khi thủy triều chưa lên sẽ đồng ý cho xả với lưu lượng lớn, đến sau 16h cho đến 18h cắt giảm lưu lượng xả lũ về hạ du để bảo đảm cân bằng nước và hạn chế ngập lụt ở hạ du. Sau khi thủy triều đạt đỉnh và rút thì tỉnh cho phép xả lũ trở lại để đảm bảo an toàn cho hồ đập và hạn chế ngập lụt cho vùng hạ du. UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phải nhanh chóng thống kê và di dời người dân cùng tài sản đến nơi an toàn trước 16h ngày 30/11, nhất là ở vùng trũng thấp.

Theo ghi nhận của báo Phú Yên lúc 14h, tại khu vực cầu Đồng Dinh trên quốc lộ 25, nước lũ lên rất nhanh, gây ngập từ 0,5-1m. Một xe bồn chở xăng dầu bị lật do nước lớn tràn qua mặt đường.

Các khu vực dân cư dọc hạ lưu sông Ba thuộc thị trấn Củng Sơn và xã Sơn Hà, huyện miền núi Sơn Hòa cũng bị ngập sâu. Nhiều hộ dân sinh sống tại xã Xuân Sơn Bắc và Xuân Sơn Nam (huyện Đồng Xuân) bị cô lập, không thể đi lại.

phu yen chay lu 1
Nước ngập gần 1m trên đường, trẻ nhỏ đang được bế đi sơ tán trong lũ, tại huyện Sơn Hòa, chiều 30/11. (Ảnh: Lê Chăm Hoàng Sơn/dẫn qua Tin nóng Phú Yên/Facebook)

Tuyến ĐT641 từ huyện Tuy An đi huyện Đồng Xuân nước ngập sâu kéo dài 3km, có nơi ngập trên 1,2m. Các hộ dân ở khu vực các xã An Định, An Nghiệp (huyện Tuy An) bị cô lập hoàn toàn. Trên tuyến ĐT642 từ huyện Đồng Xuân đi thị xã Sông Cầu, nước ngập sâu gần 1m tại cầu Cây Sung (xã Xuân Sơn Bắc).

Hàng loạt khu dân cư ở xã Xuân Sơn Nam (huyện Đồng Xuân); các xã An Định, An Nghiệp (Tuy An) bị cô lập, không thể đi lại bằng đường bộ; nhiều nhà dân bị ngập hơn 1m.

Ông Phạm Trung Chánh – Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân cho biết dự kiến có khoảng 300 hộ (hơn 900 khẩu) ở các xã Xuân Quang 2, Xuân Quang 3, Xuân Sơn Bắc và Xuân Sơn Nam phải di dời. Ở các khu vực ngập sâu, nhất là tuyến đường giao thông đều lắp đặt các biển cảnh báo.

Chiều 30/11, ông Nguyễn Thế Hưng, Chủ tịch UBND xã Sơn Giang (huyện Sông Hinh) nói cơ bản đã sơ tán xong 400 hộ dân (1.620 khẩu) ở các thôn Hà Giang, Phước Lộc, Tân Giang, Vạn Giang, Vĩnh Giang… “Tài sản, hoa màu của bà con có thiệt hại, cây mía cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, bằng mọi giá phải đảm bảo tính mạng của người dân”, ông Hưng nói, theo báo Phú Yên.

Ngoài xã Sơn Giang, 310 hộ dân tại thôn Chí Thán (xã Đức Bình Đông) và 25 hộ dân tại thôn Tuy Bình (xã Đức Bình Tây) cũng phải di dời.

phu yen chay lu 0
Sơ tán trong đêm tại phường 6, TP Tuy Hòa. Thời điểm này, nước vẫn đang lên. (Ảnh: Tuy Hòa Young/Facebook)

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh nói: “Do nước lên nhanh tại các địa phương như xã Sơn Giang, Đức Bình Tây, Đức Bình Đông nên chúng tôi ưu tiên việc sơ tán dân đến nơi an toàn. Tính đến 16h ngày 30/11, việc sơ tán cơ bản hoàn thành. Riêng thôn Chí Thán (xã Đức Bình Đông) còn lại 70 hộ chưa được sơ tán, chúng tôi đã tính đến phương án đưa những hộ này đến tại Trường tiểu học Chí Thán nhằm đảm bảo an toàn”.

Tại huyện Phú Hòa, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện, xã Hòa Hội có 3 khu vực bị chia cắt với 177 hộ (549 khẩu). Trên tuyến quốc lộ 25 nước tràn và ngập một số khu vực gồm gần ngã tư chợ Phong Niên (xã Hòa Thắng), cầu Đồng Dinh (thị trấn Phú Hòa), chưa kể các đường huyện, đường thôn cũng bị ngập. Khoảng 943 hộ (2.711 khẩu) bị nước ngập vào nhà; các khu vực thị trấn Phú Hòa và xã Hòa Hội bị cúp điện…

Ngập lụt không chỉ ảnh hưởng nội tỉnh, vào 11h30 sáng 30/11, ông Trần Hữu Thế  – Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho hay quốc lộ 29 nối đồng bằng với huyện Sông Hinh, lên tỉnh Đắk Lắk đã bị tê liệt vì sạt lở trên đèo Bình Thảo và vỡ cống ở xã Sơn Giang, một số tràn trên quốc lộ này bị ngập sâu.

phu yen chay lu 10
Nước ngập mênh mông tại thôn Phú Thuận, xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa vào 8h sáng 1/12. (Ảnh: Nguyễn Thành Trí/dẫn qua Dân Phú Yên/Facebok)
262513459 4633885500021829 838184816354211433 n
Người dân cho hay vào sáng 1/12, tại xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, nước rút chậm. (Ảnh: Trúc Hiền/dẫn qua Dân Phú Yên/Facebook)

Lật ca-nô cứu hộ, 2 cháu bé mất tích

Theo tin từ Người Lao Động, ông Tô Phương Bắc – Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên) cho hay vào khoảng 18h chiều 30/11, nước lũ lên nhanh, người dân ở thôn Thành Hội, xã Sơn Hà bị mắc kẹt, kêu cứu. Ca nô cứu hộ đang chở một gia đình từ thôn chạy ra ngoài thì bất ngờ bị lật, 2 cháu bé bị nước cuốn trôi, mất tích.

Huyện Phú Hòa cũng đang tìm kiếm 2 người mất tích, là ông Nguyễn Văn H. (62 tuổi, ngụ xã Hòa An, huyện Phú Hòa) đi về nhà sau ca trực bảo vệ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, đến đoạn chợ Phú Ân bị nước lũ cuốn trôi và bà Đỗ Thị N. (78 tuổi) khi bước ra ngõ bị nước cuốn trôi.

Tại huyện Tây Hòa, thi thể ông Phạm Công H. (36 tuổi, ngụ thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa) đã được tìm thấy khi chiều 30/11 ra khỏi nhà bị nước lũ cuốn trôi (ông Hóa có nhà ở gần sông Ba).

Minh Phương – Minh Sơn

Xem thêm: