Một thiếu niên 15 tuổi ở thị xã Đông Hòa (Phú Yên) bị mắc kẹt trong ống cống dẫn nước của trạm bơm nước từ chiều. Đến tối khi được đưa ra, cháu đã tử vong.

tu vong trong cong nuoc 1
Thi thể cháu N. được lực lượng cứu hộ đưa lên vào đêm ngày 25/3. (Ảnh cắt từ clip/Tuy Hòa Young/Facebook)

Theo tin từ người dân địa phương, cháu bé bị nạn là Trần Hoàng N. (SN 2007, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên).

Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Phú Yên cho biết lúc 21h30 tối 25/3, thi thể em N. đã được đưa ra khỏi ống cống của trạm bơm nước Đồng Phẩn (phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa), bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Đơn vị quản lý trạm bơm Đồng Phẩn cho biết vào cuối buổi chiều ngày 25/3, các công nhân trạm bơm thấy có 3 thiếu niên quanh quẩn khu vực này câu cá, đã yêu cầu các cháu rời đi. Nhưng sau khi ăn cơm chiều xong, nhóm công nhân phát hiện một đôi dép nên đã báo cơ quan chức năng.

Ống cống nơi thi thể cháu N. mắc kẹt nằm cách miệng cống khoảng 20 m tính từ đầu cống, đường kính 40cm.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao cháu N. lại lọt vào miệng cống và tử vong. Theo phỏng đoán từ người dân địa phương, có thể cháu N. bắt cá bị rớt xuống ống bom rồi cuốn vào trong cống.

Thêm một cháu bé 5 tuổi mất tích dưới kênh

duoi nuoc
Mọi người tìm kiếm cháu T. trên kênh thủy nông Đồng Cam trong đêm 25/3. (Ảnh: Tuy Hòa Young/Facebook)

Cùng trong đêm 25/3, vào lúc 22h, giới chức huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên) cùng gia đình vẫn đang tìm kiếm cháu P.M.T. (11 tuổi, ở thôn Mỹ Thạnh Nam, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa).

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, cháu T. tắm trên kênh chính Nam của hệ thống thủy nông Đồng Cam chảy qua trước nhà thì bị mất tích. Người thân vẫn đang tìm kiếm và mong chờ tin tức của em.

Nguyễn Sơn